Tuyên Quang kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tối 18/5, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chủ đề “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022). Sự kiện đã thu hút đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh tới tham dự.
Chú thích ảnh
Tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong chương trình. Ảnh: Nam Sương/TTXVN

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Trong những năm kháng chiến, mảnh đất Tuyên Quang được Bác chọn làm trung tâm để lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đứng trước sự lựa chọn lịch sử, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng: Xây dựng, bảo vệ Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến. Tấm lòng thủy chung, son sắt của nhân dân Tuyên Quang hòa cùng địa thế chiến lược của núi rừng Việt Bắc là bức tường thành vững chắc bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đảng, Bác Hồ và các cơ quan đầu não cách mạng Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề: "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người" nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đối với công lao trời biển và tình cảm đặc biệt của Bác dành cho chiến khu cách mạng. Đây cũng là dịp khơi dậy niềm tự hào, tạo động lực mạnh mẽ để cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xây dựng tỉnh Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến sớm trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện và bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc, để nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc như Bác hằng mong ước.

Chú thích ảnh
Chiếu phim tài liệu về Bác Hồ với tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Nam Sương/TTXVN

Chương trình nghệ thuật gồm 3 phân đoạn: "Tổ quốc", "Đất thiêng", "Tuyên Quang làm theo lời Bác", với sự tham gia của trên 100 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên múa, nhạc công. Các khán giả đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiều dài lịch sử của đất nước kể từ khi Bác ra đi tìm đường cứu nước, về đến Tân Trào lãnh đạo Cách mạng tháng Tám năm 1945 và trở lại Tân Trào năm 1947; sự đổi mới và phát triển của Tuyên Quang hôm nay.

Quang Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.