Tuyên Quang khẩn trương giải quyết khiếu nại của người dân

Ngày 16/10, tại UBND tỉnh Tuyên Quang, Tổng Thanh tra Chính phủ tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10/2024.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tại điểm trụ sở UBND tỉnh Tuyên Quang.

Buổi tiếp dân được thực hiện trực tuyến tại 4 điểm cầu gồm: UBND tỉnh Tuyên Quang, trụ sở Tiếp công dân Trung ương, UBND các huyện Hàm Yên và Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang). Ông Dương Quốc Huy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì buổi tiếp công dân.

Tại buổi tiếp, các đại biểu đã được thông tin về kiến nghị của 2 công dân là bà Đinh Thị Hoa, tổ dân phố Tân Bắc, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên và ông Nguyễn Ngọc Chí, tổ dân phố Nà Mèn, thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình. Đây là những công dân đã có đơn đăng ký, có kiến nghị, đề nghị kéo dài nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Theo đó, bà Đinh Thị Hoa có tổng thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội tròn 20 năm. Tháng 12/2019, bà Hoa làm hồ sơ gửi Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tuyên Quang đề nghị được hưởng chế độ hưu trí, nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Còn công dân Nguyễn Ngọc Chí đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ suối và cầu vượt suối tại thôn Bản Khiển, xã Lăng Can (nay là thị trấn Lăng Can), huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại buổi tiếp công dân.

Tại buổi tiếp công dân, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UNBD tỉnh Tuyên Quang cho biết, hiện nay, tỉnh Tuyên Quang có gần 900 trường hợp đã đủ năm đóng bảo hiểm xã hội, đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng không được giải quyết chế độ. Tỉnh Tuyên Quang đề nghị Thanh tra Chính phủ quan tâm, có ý kiến với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn giải quyết tháo gỡ khó khăn để bà Đinh Thị Hoa và gần 900 trường hợp tương tự tại tỉnh được hưởng chế độ, bảo đảm quyển lợi của người tham gia bảo hiểm.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Sơn, đề nghị xem xét bồi thường diện tích đất của ông Chí là nguyện vọng chính đáng. Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang thẳng thắn nhìn nhận, lãnh đạo huyện Lâm Bình giải quyết vụ việc chậm, không tuân thủ quy định về thời hạn giải quyết và để công dân gửi đơn vượt cấp; giao Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm nội dung đề nghị của ông Nguyễn Ngọc Chí, hoàn thành báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/11/2024.

Chú thích ảnh
Ông Dương Quốc Huy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu tại buổi tiếp công dân.

Kết luận buổi tiếp công dân, ông Dương Quốc Huy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, để giải quyết dứt điểm các vụ việc nêu trên, đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang trong thời gian tới tiếp tục báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn bà Đinh Thị Hoa phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân; báo cáo kết quả giải quyết về Thanh tra Chính phủ trước ngày 31/12/2024.

Đối với vụ việc của ông Nguyễn Ngọc Chí, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị các ngành rà soát nguồn gốc đất liên quan đến sự việc, sớm giải quyết dứt điểm vụ việc cho nhân dân; rà soát, kiểm đếm, đo đạc lại diện tích đất để bồi thường cho gia đình ông Nguyễn Ngọc Chí theo đúng diện tích được hưởng. UBND huyện Lâm Bình sâu sắc rút kinh nghiệm trong việc giải quyết khiếu nại, tránh tình trạng tương tự, sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ giao Ban Tiếp công dân Trung ương phối hợp với Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 1 theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn tỉnh Tuyên Quang thực hiện giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đối với các vụ việc, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho nhân dân.

Tin, ảnh: Hoàng Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.