Tuyên Quang: Giúp các hộ dân khu vực lòng hồ thủy điện xóa đói giảm nghèo

Nhằm nâng cao hiệu quả nuôi cá, giải quyết nhu cầu việc làm và tăng thu nhập,Hội Nông dân thị trấn huyện Nà Hang (Tuyên Quang) đang triển khai Dự án “Nuôi cá rô phi thương phẩm trong lồng khu vực lòng hồ thủy điện Tuyên Quang".

Nhằm nâng cao hiệu quả nuôi cá, giải quyết nhu cầu việc làm và tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống cho đồng bào các dân tộc đang sinh sống trong khu vực lòng hồ thủy điện, Hội Nông dân thị trấn huyện Nà Hang (Tuyên Quang) đang triển khai Dự án “Nuôi cá rô phi thương phẩm trong lồng khu vực lòng hồ thủy điện Tuyên Quang".


Dự án sẽ triển khai từ nay đến tháng 3/2014, với quy mô 60 lồng cá, mật độ thả 30 - 50 con/m3 (300 con/lồng), trọng lượng cá thả 200 gam/con. Tổng số vốn của dự án là trên 500 triệu đồng, gồm 300 triệu đồng vay từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, số còn lại là vốn tự có của hội viên. Dự kiến, sau 2 năm thực hiện dự án, mỗi lồng cá sẽ cho năng suất 300 kg/lồng, lợi nhuận đạt trên 1,2 tỷ đồng, và mang lại thu nhập 2 triệu đồng/tháng cho mỗi lao động tham gia dự án.


Ông Ma Văn Thánh, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Nà Hang (Tuyên Quang), Chủ nhiệm Dự án cho biết, thời gian tới, Hội sẽ phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện tổ chức tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật, đồng thời tổ chức hội thảo về kinh nghiệm nuôi cá rô phi thương phẩm cho các hộ hội viên nông dân.


Nguyễn Văn Tý

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.