Tuyên Quang công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Ngày 4/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định của Ban Thường Tỉnh ủy về phân công, điều động cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm (phải) trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2015-2020. 

 Dự lễ công bố có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, một số sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thành phố. 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang; ông Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn. 

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm (phải) trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn cảm ơn sự tin tưởng của Chính phủ, Đảng bộ tỉnh và chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng chí hứa tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, kế thừa kinh nghiệm những người tiền nhiệm, xây dựng tập thể UBND tỉnh đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh giao phó, phấn đấu xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển toàn diện, bền vững, xứng đáng với truyền thống Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô Kháng chiến. 

Ông Nguyễn Văn Sơn sinh ngày 18/05/1970; quê quán ở xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học giáo dục. 

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm (phải) trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Việt Phương. 

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, ông Nguyễn Văn Sơn từng đảm nhiệm các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang; Bí thư Thành ủy Tuyên Quang; Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII. Ngày 25/8/2020, ông được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tin, ảnh: Quang Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.