Tuyên phạt đường dây làm giả hồ sơ thương binh

Trong 4 ngày (3 - 6/3), TAND tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án với 40 bị cáo về tội “Lừa đảo chiểm đoạt tài sản” gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2,2 tỷ đồng.

Trong 4 ngày (3 - 6/3), TAND tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án với 40 bị cáo về tội “Lừa đảo chiểm đoạt tài sản” gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2,2 tỷ đồng.


Sau khi tranh tụng và nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên án Lê Tuấn Nghênh 7 năm tù giam, Nguyễn Văn Đáp (SN 1956) 24 tháng tù giam, Nguyễn Đạt Trường (SN 1964) 30 tháng tù giam, Lê Sỹ Toại (SN 1958) 15 tháng tù giam. 36 bị cáo khác bị phạt từ 8 tháng đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".


Hội đồng xét xử còn buộc các bị cáo bồi thường số tiền chiếm đoạt do phạm tội mà có; trong đó, Lê Tuấn Nghênh bồi thường hơn 140 triệu đồng, Nguyễn Văn Đáp 30 triệu đồng, Nguyễn Đạt Trường hơn 51 triệu đồng, Lê Sỹ Toại 24 triệu đồng. Còn 36 bị cáo khác trong đường dây này do đã khắc phục hậu quả nên Hội đồng xét xử không tuyên bồi thường dân sự.


Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, trong khoảng thời gian từ 2003 đến 2006, Lê Tuấn Nghênh, sinh năm 1952, trú quán xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh tuy biết rõ 42 đối tượng ở 2 xã Ngũ Thái và Nguyệt Đức huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh là những người đã từng đi bộ đội nhưng không có thương tật hoặc có thương tật nhưng không có giấy tờ chứng minh song Nghênh vẫn cố tình nhờ Lê Đình Thảo, sinh năm 1953 ở Đồng Hỉ, Thái Nguyên là bác sỹ ở Phòng Quân y, Quân khu I, được phân công về Viện Quân y 110, thành phố Bắc Ninh để chạy hồ sơ cho các đối tượng được hưởng chế độ thương binh. Thực hiện hành vi trên, Nghênh đã nhận tiền của các đối tượng để hoàn tất hồ sơ.


Trong số 42 đối tượng được Lê Tuấn Nghênh chạy hồ sơ thương binh, có 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Văn Phong tuy đã chạy được hồ sơ thương binh nhưng chưa được hưởng chế độ thương binh và 1 đối tượng Lê Xuân Hào là thương binh có tỷ lệ thương tật 23% nhưng làm hồ sơ nâng hạng lên 37%, đã khắc phục hoàn toàn số tiền chiếm đoạt của Nhà nước nên chỉ bị xử lý hành chính. Nghênh cùng với 39 đối tượng làm giả trót lọt hồ sơ thương binh chiếm đoạt của Nhà nước tổng số 2,2 tỷ đồng.


Liên quan đến vụ án này còn có Lê Đình Thảo (đã chết vì bệnh), Trần Phú Vạn (SN 1954), nguyên Giám đốc bệnh viện Quân y 110, Phó Chủ tịch Hội đồng giám định y khoa, Quân khu I; Nguyễn Khắc Đồng (SN 1953), nguyên Phó Giám đốc bệnh viện Quân y 110, Nguyễn Sĩ Khải, nguyên Uỷ viên Hội đồng giám định y khoa (đã chết) đã ký vào biên bản giám định cho các bị cáo trong vụ án mặc dù không có căn cứ. Hiện Đồng và Vạn được giao cho Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 1 xem xét giải quyết.


Thanh Thương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.