Tuyến đường sắt Bắc - Nam vẫn bị ách tắc tại Ga Huế

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 3/11, tuyến đường sắt Bắc - Nam vẫn bị ách tắc tại Ga Huế, do ngập lụt tại đoạn gần Ga Văn Xá, thành phố Huế.
Chú thích ảnh
Chuyến tàu SE4 đang tạm dừng tại ga Huế để chờ thông tuyến do ngập lụt.

Bà Ngô Thị Thuyết, Trạm trưởng Trạm Vận tải Huế cho biết, chuyến tàu SE4 và SE2 đang tạm dừng tại Ga Huế và Ga Hương Thuỷ (thành phố Huế). Nguyên nhân là do nước lũ tại đoạn gần ga Văn Xá vẫn còn cao. Cụ thể, đường số 1 Ga Văn Xá mực nước đo được là 230mm, đường số 2 là 145mm, đường số 3 là 335mm.

Chú thích ảnh
Hành khách chờ đợi lên tàu SE4 khi ngập lụt khiến hoạt động đường sắt bị đình trệ tại Huế.

Trước tình hình trên, các nhân viên Chi nhánh Khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế đang kiểm tra, cập nhật mực nước thường xuyên. Trong trường hợp nước không rút, đơn vị sẽ có phương án chuyển tải hành khách lên xe ô tô ra Ga Đông Hà (Quảng Trị) rồi lên tàu đi tiếp đến Hà Nội.

Anh Trịnh Quốc Dũng, hành khách chuyến tàu SE4 chia sẻ: "Sáng mai tôi có lịch công tác tại Hà Nội nên khi nghe thông báo phải dừng tại Ga Hương Thuỷ và bây giờ là Ga Huế khiến tôi rất lo lắng, sợ bị chậm trễ công việc. Tôi mong tàu sớm được thông tuyến trở lại".

Chú thích ảnh
Nhân viên đường sắt kiểm soát vé hành khách lên tàu SE4 tại ga Huế. 

Trước đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, khu vực đoạn đường sắt gần Ga Văn Xá có nhiều điểm ngập nước cao. Các chuyến tàu SE2, SE4 phải tạm dừng tại Ga Hương Thuỷ, Ga Huế để chờ lệnh thông tàu.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.