Tuyên dương điển hình 'Dân vận khéo' của Quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tối 25/2, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" của Quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2019 - 2024.
Chú thích ảnh
Tiết mục nghệ thuật tại chương trình. Ảnh: qdnd.vn

Dự chương trình có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại chương trình, xen kẽ giữa các tiết mục nghệ thuật là những phần giao lưu, chia sẻ xúc động của các tấm gương điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu và người dân trên địa bàn đóng quân của các đơn vị, qua đó thể hiện tình đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân giữa “Bộ đội Cụ Hồ” với đồng bào các dân tộc thiểu số và khu vực miền núi cũng như tình cảm, trách nhiệm, sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ toàn quân đối với đồng bào.

Tại chương trình, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn nỗ lực và đã hoàn thành xuất sắc chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, với tinh thần "Bộ đội chủ động đến với dân, không chờ dân khó khăn phải tìm đến bộ đội".

Theo Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 tập thể và 80 cá nhân được tuyên dương lần này là những điển hình, tiêu biểu, minh chứng sinh động, thuyết phục nhất cho tình cảm, trách nhiệm của Quân đội đối với đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng và nhân dân cả nước nói chung.

“Những thành tích này tiếp tục khẳng định Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, nhân dân là nền tảng, là cội nguồn sức mạnh của Quân đội, là động lực để cán bộ, chiến sĩ phát huy phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ”, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết nêu rõ.

Với tình cảm, trách nhiệm chính trị và tinh thần vì nhân dân quên mình, cùng với niềm phấn khởi, tự hào về kết quả công tác dân vận của Quân đội trong những năm qua, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, trong đó có các tập thể, cá nhân điển hình được tuyên dương lần này tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt, thực sự là chỗ dựa tin cậy, sát cánh cùng đồng bào trên mọi lĩnh vực.

Các cơ quan, đơn vị Quân đội cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động đồng bào tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn lôi kéo, chống phá của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng, công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo" của Quân đội sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả cao hơn nữa; góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng, củng cố vững chắc thế trận lòng dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng ra mắt chuyên mục "Người của bản" phát sóng trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và đăng tải trên báo chí của Quân đội, nhằm tuyên truyền, lan tỏa nhiều hơn nữa những việc làm thiết thực, ý nghĩa, những thông tin, hình ảnh đẹp về tình đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa Quân đội với nhân dân, trong đó có đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi.

Thời gian qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng "Đơn vị dân vận tốt" của Quân đội đã góp phần tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các cơ quan, đơn vị toàn quân phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương bám sát địa bàn, nắm chắc bản sắc văn hóa, tín ngưỡng, phong tục, tập quán các dân tộc; triển khai nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động thông qua các hoạt động như: Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận; ký kết chương trình phối hợp hoạt động; kết nghĩa với các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể; kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới với các nước láng giềng; thành lập các tổ, đội công tác liên ngành, cử cán bộ tăng cường cơ sở; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín; tổ chức các buổi tiếp xúc với nhân dân phổ biến các chính sách mới, phương thức sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao...

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.