Tuyên dương công nhân giỏi Thủ đô

Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã tổ chức Lễ tuyên dương 120 “Công nhân giỏi Thủ đô” và phát động Tháng Công nhân năm 2013. Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến dự.

Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã tổ chức Lễ tuyên dương 120 “Công nhân giỏi Thủ đô” và phát động Tháng Công nhân năm 2013. Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến dự.


Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Trần Văn Thực cho biết, 120 gương mặt được tuyên dương là những công nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lao động, sản xuất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.


Chỉ tính riêng năm 2013, toàn thành phố có 30.475 CNLĐ giỏi cấp cơ sở, 1.759 công nhân giỏi cấp trên cơ sở và 120 công nhân giỏi cấp thành phố.
Trong Tháng Công nhân (tháng 5/2013), các cấp công đoàn thành phố sẽ tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVC-LĐ và cán bộ đoàn viên công đoàn, chú trọng đến lực lượng CNLĐ trực tiếp sản xuất trong các khu công nghiệp và chế xuất; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức giao lưu, đối thoại giữa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp, người sử dụng lao động với CNVC-LĐ nhằm nắm bắt kịp thời tâm tư của người lao động, hạn chế những phát sinh tại cơ sở, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Minh Nghĩa

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.