Tuyên dương 70 điển hình thanh niên tiên tiến Khối các cơ quan Trung ương

Tối 22/5, tại Hà Nội, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Khối các cơ quan Trung ương năm 2018.
Tuyên dương 70 điển hình thanh niên tiên tiến Khối các cơ quan Trung ương ảnh 1

Đồng chí Trần Hữu, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tham  dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018 do Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức, diễn ra trong ngày 22/5/2018, nhằm tuyên dương các điển hình thanh niên, đề ra các giải pháp thực hiện tốt Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian tới.

Các đại biểu được vinh danh dịp này đã được giới thiệu, xét chọn kỹ lưỡng từ các cấp bộ đoàn trực thuộc Đoàn Khối. 70 đại biểu được tuyên dương dịp này là những công chức, viên chức trẻ tiêu biểu, trí thức, nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà quản lý trẻ, sinh viên tài năng tại các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương, có thành tích nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đóng góp xứng đáng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác Đoàn, phong trào thanh niên của các cơ quan Trung ương, có uy tín, ảnh hưởng tích cực trong đoàn viên, thanh niên tại cơ quan, đơn vị, góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn, phát huy những giá trị cao đẹp của Bác trong đoàn viên thanh niên. Trong đó, có 27 đại biểu nữ, chiếm 38,57% và 43 đại biểu nam, chiếm 61,42%, với nhiều thành phần như: cán bộ, công chức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, vận động viên, cán bộ đoàn, sinh viên.

Tuyên dương 70 điển hình thanh niên tiên tiến Khối các cơ quan Trung ương ảnh 2

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Giấy chứng nhận tuyên dương đồng chí Lê Tố Chinh, Phó Bí thư Đoàn Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Khối, đồng chí Sơn Minh Thắng biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp của cán bộ, đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương trong thời gian qua. Đồng chí Sơn Minh Thắng nhấn mạnh: Thời gian tới, tình hình quốc tế, trong nước tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội, thách thức, tác động mạnh đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương nói chung, công tác xây dựng Đoàn, phong trào thanh niên của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương nói riêng. Trong bối cảnh đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục là nội dung quan trọng, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức, hình thành nhận thức, tác phong, lối sống cho đoàn viên, thanh niên, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo lời Bác trong đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị đoàn viên, thanh niên trong Khối tiếp tục coi học tập và làm theo lời Bác là nội dung xuyên suốt, nhiệm vụ căn bản, bao trùm trong công tác giáo dục của Đoàn; đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh việc xây dựng, phát hiện, tuyên dương, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, Đoàn Khối cần quan tâm hơn tới việc chăm lo, bồi dưỡng, phát huy gương điển hình tiên tiến sau tuyên dương, lan tỏa rộng rãi những câu chuyện, hành động đẹp, yếu tố tích cực trong đời sống xã hội, thực hiện phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Đoàn viên, thanh niên trong Khối cần bồi đắp niềm tin, góp phần tăng cường sức chiến đấu của tổ chức đoàn; phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, khuyến khích việc bày tỏ ý kiến đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm cực đoan, lệch lạc, sai trái, đặc biệt là đấu tranh trên không gian mạng.

Cũng trong sáng nay, các đại biểu đã báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.