Tuyên dương 166 học sinh, sinh viên dân tộc xuất sắc năm 2018

Tại cuộc họp báo với các cơ quan thông tấn, báo chí chiều 13/11, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hoàng Thị Hạnh cho biết: Đây là năm thứ 6 UBDT chủ trì, phối hợp vối Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh phát biểu tại buổi họp báo 

Tại lễ tuyên dương này sẽ có 166 em là học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (DTTS) có thành tích xuất sắc, tiêu biểu đến từ 20 dân tộc, đó có trên 100 em là học sinh nữ được nhận Bằng khen và tiền thưởng của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT.  

Trong số này, học sinh, sinh viên DTTS đạt giải trong cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia năm 2018 là 17 em; học sinh đạt giải nhất, nhà, ba và khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia là 94 em; học sinh trúng tuyển vào các trường học viện, đại học, cao đẳng với số điểm từ 27 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên) có 2 em; học sinh DTTS rất ít người (dưới 1.000 người) là dân tộc Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu và Ơ Đu tốt nghiệp trung học phổ thông và được trúng tuyển vào Đại học năm học 2017 - 2018 có 11 em; sinh viên DTTS tốt nghiệp các trường học viện, đại học, cao đẳng loại xuất sắc năm học 2017 - 2018 là 42 em.

Cũng theo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT, năm học 2017-2018 cùng với chất lượng giáo dục toàn diện được cải thiện, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chuyên sâu đối với học sinh vùng DTTS và miền núi được tăng cường, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được chú trọng.

Hầu hết ở các tỉnh, tỷ lệ học sinh là người DTTS đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia; học sinh là người DTTS dưới 1.000 người tốt nghiệp THPT; học sinh trúng tuyển vào các trường chuyên nghiệp đạt điểm cao đều tăng so với những năm học trước. Qua đó cho thấy, chất lượng giáo dục vùng DTTS và miền núi ngày càng được tăng lên.

Các em học sinh, sinh viên đã được tuyên dương từ năm trước và sẽ được tuyên dương trong năm 2018 thực sự là những tấm gương sáng, tiêu biểu về tinh thần vượt khó, nỗ lực phất đấu trong học tập và rèn luyện.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh cho biết: "Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2018 tiếp tục ghi nhận và biểu dương các em học sinh, sinh viên DTTS đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong học tập; cổ vũ, động viên các em tự tin bước tiếp trong hành trình tương lai, trở thành những công dân có ích, những nhân tài đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, vùng đồng bào DTTS nói riêng".

Theo Ban tổ chức lễ tuyên dương, ngày 24/11 các em sẽ làm lễ báo công trước Lăng Bác, tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám… Lễ tuyên dương sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2 vào tối 25/11.

Tin, ảnh: Viết Tôn/Báo tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.