Tuyên bố 'gây sốc' của Tổng thống Trump về Tổng thống Putin và xung đột Nga-Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mối quan hệ của ông với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sẽ là con đường dễ dàng nhất để chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine, nhưng rồi nói thêm: “Ông ấy đã khiến tôi thất vọng. Ông ấy thực sự đã khiến tôi thất vọng”.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã gặp nhau tại Chequers vào ngày 18/9/2025, trong ngày thứ hai của chuyến thăm cấp nhà nước của ông Trump. Ảnh chính thức của Nhà Trắng

Báo The Kyiv Post của Ukraine tối 18/9, theo giờ địa phương, cho biết tại một cuộc họp báo chung cùng ngày ở khu nghỉ dưỡng nông thôn của Thủ tướng tại Chequers, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã cùng xuất hiện, nhấn mạnh cả những khác biệt rõ rệt lẫn sự đồng thuận bất ngờ giữa Mỹ và Anh. Tiêu điểm truyền thông nhanh chóng hướng về tuyên bố gây chấn động của nhà lãnh đạo Mỹ về Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và cuộc xung đột Ukraine.

Trong phần phát biểu mở đầu, Thủ tướng Starmer cho biết hai bên đã thảo luận về cách Anh và Mỹ có thể củng cố phòng thủ, tiếp tục hỗ trợ Ukraine và gia tăng sức ép một cách quyết đoán lên ông Putin để buộc nhà lãnh đạo Liên bang Nga phải chấp nhận một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Sau đó, hai nhà lãnh đạo công bố một hiệp định công nghệ mới vừa ký – “Thỏa thuận Thịnh vượng Công nghệ” – nêu rõ hợp tác trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, hạt nhân dân sự, nhiệt hạch và công nghệ lượng tử. Bản ghi nhớ, được Nhà Trắng chia sẻ với báo The Kyiv Post, có đề cập trực tiếp đến Liên bang Nga, trong đó khẳng định một trong các mục tiêu là “đạt được sự độc lập hoàn toàn khỏi nhiên liệu hạt nhân Nga trước cuối năm 2028”.

Sau phần phát biểu của ông Starmer, Tổng thống Trump bất ngờ chuyển hướng sang góc độ cá nhân. Trong một khoảnh khắc hiếm hoi và đầy ẩn ý, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố mối quan hệ của ông với ông Putin sẽ là con đường dễ dàng nhất để chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine, nhưng rồi nói thêm: “Ông ấy đã khiến tôi thất vọng. Ông ấy thực sự đã khiến tôi thất vọng”.

Tổng thống Trump tiếp tục: “Thực tế là, binh lính Nga tử trận với tỷ lệ cao hơn binh lính Ukraine”, đồng thời nhấn mạnh lại cam kết giải quyết cuộc chiến, nói rằng ông cảm thấy có một “nghĩa vụ phải dàn xếp cho ổn thoả”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đưa ra một góc nhìn kinh tế rõ ràng về hồi kết của cuộc xung đột Ukraine. Ông Trump nói: “Nếu giá dầu giảm xuống, ông Putin sẽ phải rút lui, ông ấy sẽ không còn lựa chọn nào khác”.

Tổng thống Trump bổ sung rằng trong khi ông “sẵn sàng làm những việc khác” để giúp châu Âu, thì sẽ “không làm nếu những người mà tôi đang đấu tranh vì họ lại đi mua dầu từ Liên bang Nga. Không thể như vậy, như thế là không công bằng với Mỹ, và chúng ta không thể chấp nhận”.

Thủ tướng Starmer ngay lập tức tận dụng bình luận này để kêu gọi gia tăng áp lực lên Tổng thống Putin. “Chỉ khi Tổng thống gây sức ép thì ông ấy mới có chút dấu hiệu nhượng bộ”, nhà lãnh đạo Anh nói.

Ông Starmer cũng chỉ ra việc thiết bị bay không người lái (UAV) của Liên bang Nga gần đây xâm nhập không phận Ba Lan (điều mà Moskva bác bỏ) và các cuộc tấn công vào Kiev như bằng chứng cho thấy ông Putin không nghiêm túc với hòa bình, đồng thời khẳng định Anh “sẵn sàng đi đầu” trong các nỗ lực bảo đảm một thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Anh, sự kiện được đánh giá là mang tính lịch sử khi ông trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên được đón tiếp với hai chuyến thăm cấp nhà nước.

Chuyến thăm lần này có sự tiếp đón trọng thể của Hoàng gia Anh tại Lâu đài Windsor, thay vì Cung điện Buckingham do đang trong quá trình tu sửa.

Theo tờ Politico ngày 17/9, đây là lần thứ hai một Tổng thống Mỹ được Vương quốc Anh tổ chức lễ đón cấp nhà nước. Lần đầu tiên là vào năm 2019, dưới thời Nữ hoàng Elizabeth II tại Cung điện Buckingham.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.