Tuyên án các đối tượng có liên quan đến vụ ám sát nhà báo de Vries

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 12/6, một tòa án Hà Lan đã tuyên án các đối tượng liên quan vụ ám sát nhà báo Peter R. de Vries vào năm 2021, gây chấn động dư luận.
Chú thích ảnh
Cựu phóng viên người Hà Lan Peter R. de Vries. Ảnh: AP

Ông de Vries, 64 tuổi, nhà báo chuyên viết các vấn đề liên quan đến tội phạm, đã bị bắn vào ngày 6/7/2021, ngay giữa ban ngày, trên con phố sầm uất ở Amsterdam. Ông qua đời 9 ngày sau đó. 

Các công tố viên đã đề nghị mức án chung thân đối với 3 nghi phạm chính, cho rằng vụ tấn công có liên quan đến việc nhà báo de Vries đã cố vấn cho 1 nhân chứng chống lại trùm ma túy Ridouan Taghi. Tuy nhiên, tòa án cho rằng do Taghi không tham gia phiên tòa nên không thể xác định rằng ông de Vries bị sát hại do đã cố vấn cho một nhân chứng được bảo vệ trong phiên tòa xét xử người được cho là thủ lĩnh của một nhóm tội phạm trước đó. Anh trai và luật sư của nhân chứng này cũng đã bị sát hại. 

Tòa đã tuyên án Delano G., 24 tuổi, người Hà Lan, thủ phạm bắn nhà báo De Vries và Kamil E., 38 tuổi, quốc tịch Ba Lan, đã điều khiển chiếc xe bỏ trốn, 28 năm tù giam. Trong khi đó, Krystian M., 29 tuổi, được coi là đối tượng chủ mưu, bị kết án 30 năm tù giam. Tuy nhiên, do tên này đã bị giam giữ 4 năm nên chỉ phải ngồi tù 26 năm và 1 tháng. Ba đối tượng khác, bị kết tội đồng lõa, nhận mức án từ 10 - 14 năm tù giam. Cũng tại phiên xét xử, tòa đã tuyên trắng án 3 đối tượng còn lại. 

Vụ ám sát nhà báo de Vries đã gây ra sự phẫn nộ và đau buồn khắp Hà Lan. Nhà Vua nước này Willem-Alexander coi đây là vụ tấn công vào ngành báo chí - một trong những trụ cột của nhà nước Hà Lan và cũng là cuộc tấn công vào nền pháp quyền.

Nguyễn Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.