Truy tố thêm 6 quan chức Saudi Arabia liên quan vụ sát hại nhà báo Khashoggi

Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã truy tố thêm 6 quan chức Saudi Arabia liên quan đến vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi tại Istanbul năm 2018.
Chú thích ảnh
Nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi tại cuộc họp báo ở Manama, Bahrain, ngày 15/12/2014. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn chính thức Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các công tố viên ở Istanbul sẽ đề nghị án tù chung thân đối với 2 quan chức Saudi Arabia và mức án 5 năm tù giam đối với 4 người còn lại.

Việc 6 quan chức Saudi Arabia bị Thổ Nhĩ Kỳ truy tố diễn ra chỉ vài ngày trước lễ tưởng niệm 2 năm ngày nhà báo Khashoggi bị sát hại. Các nhân vật này cũng đều sẽ bị xét xử vắng mặt.

Từ tháng 7 vừa qua, một tòa án khác ở Istanbul cũng đã bắt đầu tiến hành xét xử vắng mặt 20 đối tượng người Saudi Arabia liên quan vụ sát hại nhà báo Khashoggi, trong đó bao gồm cả hai cựu trợ lý của Thái tử Saudi Arabia. Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Phó Giám đốc tình báo Saudi Arabia Ahmed al-Assiri và Cố vấn truyền thông của Hoàng gia-  Saud al-Qahtani đã chỉ huy chiến dịch ám sát nhà báo Khashoggi và ra lệnh một nhóm đặc nhiệm 15 người Arab Saudi thực hiện âm mưu này.   

Hồi tháng 9/2020, một tòa án ở Saudi cũng đã kết án 8 đối tượng từ 7 đến 20 năm tù vì tội sát hại nhà báo Khashoggi. Trước đó, một phiên xử kín tại Saudia Arabia kết thúc tháng 12/2019 với 5 đối tượng bị kết án tử hình. Tuy nhiên, việc các con trai của ông Khashoggi nói họ tha thử cho những kẻ giết cha họ đã cho phép Chính phủ Saudi Arabia đồng ý khoan hồng cho 5 đối tượng bị kết án tử hình trên.

Nhà báo Khashoggi, 59 tuổi, là người Saudi Arabia. Ông vốn là cộng tác viên của báo Washington Post (Mỹ) và bị sát hại khi tới Lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul ngày 2/10/2018 để xin các giấy tờ chuẩn bị kết hôn với một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ. Chính quyền Ankara tiến hành cuộc điều tra riêng rẽ về vụ việc sau khi không đồng tình với những lý giải từ phía chính quyền Saudi Arabia về vụ án này.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.