Tượng thờ Hindu giáo đạt giải nhất văn nghệ dân gian

Ngày 22/12, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam đã trao giải nhất giải thưởng văn nghệ dân gian năm 2018 cho công trình “Tượng thờ Hindu giáo từ đền tháp Chăm đến chùa miếu Việt” của nhóm tác giả thuộc Phân viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam, với trị giá 40 triệu đồng.
Chú thích ảnh
Trao giải Nhì B cho các tác giả đoạt Giải thưởng Văn nghệ dân gian Việt Nam năm 2018. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Ngoài ra, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam còn trao 3 giải Nhì A, trị giá 30 triệu đồng/giải, 8 giải Nhì B, mỗi giải 24 triệu đồng và nhiều giải thưởng khác cho các công trình văn nghệ dân gian có giá trị.

Tổng giá trị các giải thưởng là 687 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Các nghệ nhân nhận danh hiệu Nghệ nhân dân gian Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN.

Nhân dịp này, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cũng tổ chức phong tặng danh hiệu cho 3 nghệ nhân dân gian gồm: Nghệ nhân Vương Văn Tạo, sinh năm 1951 và nghệ nhân Phan Thị Lý, sinh năm 1966 đều là nghệ nhân truyền dạy và gìn giữ Hò cửa đình và múa hát bài bông, thuộc xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Nghệ nhân Thàm Ngọc Kiến sinh năm 1953, nghệ nhân hát Then, đàn tính trú tại phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

GS.TSKH Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cho biết, năm 2018, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam nhận được 67 công trình với chủ để của cả 5 hội đồng chuyên ngành. Trong đó, có 42 công trình được hội đồng đưa vào chấm giải, trong đó Ngữ văn và lý luận văn hóa dân gian có 17 công trình; phong tục tập quán, lễ hội, địa chí văn hóa dân gian lầ 14 công trình; Văn hóa ẩm thực, nghề cổ truyền và tri thức dân gian 3 công trình; Nghệ thuật tạo hình dân gian 3 công trình; Nghệ thuật biểu diễn dân gian 5 công trình.

Theo đánh giá của GS.TSKH Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, năm 2018, số lượng tác phẩm Hội nhận được ít hơn so với mọi năm, nhưng chất lượng các công trình lại có một bước tiến bộ lớn. Tức là chuyển từ nhiệm vụ có tính chiến lược là sưu tầm sang nghiên cứu để giải mã được những tinh hoa, thậm chí là phương pháp tư duy của cổ nhân để lại. Những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học đã có đóng góp rất lớn trong việc làm nổi bật tinh hoa văn hóa hàng ngàn năm mà cha ông để lại, là cơ sở để các thế hệ sau này tiếp tục nghiên cứu, phát triển.

Phương Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Tối 11/9, bộ phim điện ảnh lịch sử "Thanh âm vượt đại dương" của Việt Nam đã có buổi công chiếu chính thức tại rạp chiếu phim ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), thu hút đông đảo khán giả sở tại, bạn bè quốc tế, cùng kiều bào và sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đây.