Tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Tân Trào

Từ 7/10 đến nay, trung bình mỗi ngày có hàng nghìn người dân, du khách và rất nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong và ngoài tỉnh Tuyên Quang đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà văn hóa thôn Tân Lập, xã Tân Trào - nơi lập bàn thờ Đại tướng.
Ngày 9/10, bà Hoàng Như Loan, Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào cho biết: Sau khi được tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần tại Hà Nội, từ ngày 7/10 đến nay, trung bình mỗi ngày có hàng nghìn người dân, du khách và rất nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong và ngoài tỉnh Tuyên Quang đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà văn hóa thôn Tân Lập, xã Tân Trào - nơi lập bàn thờ Đại tướng, bày tỏ lòng thành kính và niềm tiếc thương vô hạn Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Tân Trào ảnh 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên trong Chính phủ lâm thời chụp ảnh lưu niệm sau phiên họp đầu tiên. Từ trái sang phải: Hàng đầu: Võ Nguyên Giáp, Vũ Đình Hòe, Hồ Chí Minh, Trần Huy Liệu, Nguyễn Văn Tố. Hàng thứ hai: Nguyễn Mạnh Hà, Hoàng Tích Trí, Vũ Trọng Khánh, Dương Đức Hiền. Hàng thứ ba: Phạm Văn Đồng, Hoàng Minh Giám, Cù Huy Cận. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Nhà văn hóa thôn Tân Lập sẽ mở cửa đến hết ngày 13/10 để nhân dân và du khách đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được huyện Sơn Dương tổ chức trọng thể vào ngày 13/10, cùng thời gian tổ chức lễ truy điệu tại quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau Lễ truy điệu, bàn thờ Đại tướng sẽ được chuyển đến thờ tại ngôi nhà sàn của gia đình ông Hoàng Trung Dân, ngay gần gốc đa Tân Trào lịch sử - nơi Đại tướng đã ở và làm việc trong những ngày chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.Xã Tân Trào là nơi Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã sống, lãnh đạo Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 giành chính quyền về tay nhân dân. Cũng chính tại đây, dưới gốc đa Tân Trào lịch sử, ngày 16/8/1945, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đọc bản Quân lệnh số 1 và ngay sau đó dẫn đầu đoàn quân Giải phóng tiến đánh giành chính quyền tại Thái Nguyên rồi tiến quân về giải phóng Hà Nội. Cũng trong tháng 8/1945, tại Quốc dân đại hội họp ở đình Tân Trào, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được bầu vào Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam. Tuy ở và làm việc tại Tân Trào trong thời gian 3 tháng, nhưng trong lòng nhân dân các dân tộc nơi đây, Đại tướng Võ Nguyên Giáp như một người con của quê hương.Vũ Quang Đán

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.