Tưởng niệm các nạn nhân bị sát hại trong Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam 

Sáng 24/4, tại thị trấn Ba Chúc, UBND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang tổ chức khánh thành Công viên văn hóa và bia tưởng niệm đồng bào Ba Chúc bị quân diệt chủng Pol Pot thảm sát năm 1978 (từ ngày 18/4/1978-30/4/1978) và Lễ tưởng niệm những nạn nhân bị sát hại trong Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam lần thứ 46.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cắt băng khánh thành cụm Công viên Văn hóa và Bia tưởng niệm. 

Cụm công trình Công viên văn hóa và bia tưởng niệm đồng bào Ba Chúc bị quân diệt chủng Pol Pol thảm sát năm 1978 được xây dựng gần núi Tượng. Bia tưởng niệm với biểu tượng hoa súng, tượng trưng cho sự thanh khiết, rực rỡ, vươn lên mạnh mẽ trong khó khăn như người dân vùng đất Ba Chúc kiên cường.

Cụm công trình gồm: Công viên văn hóa có tổng kinh phí xây dựng gần 4,77 tỷ đồng với 3 hạng mục là nâng cấp, mở rộng đường kênh T6, cải tạo kè chống sạt lở kênh T6 và vẽ tranh nghệ thuật. Công trình bia tưởng niệm có tổng kinh phí 938 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư cụm công trình gần 5,71 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách huyện và nguồn vốn xã hội hóa.

Công viên văn hóa và bia tưởng niệm đồng bào Ba Chúc được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu của người dân địa phương có nơi để tưởng niệm người thân đã mất và phục vụ hoạt động văn hóa của bà con. 

Tại lễ tưởng niệm, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ 3.157 nạn nhân vô tội sống ở khu vực núi Tượng và núi Dài bị quân diệt chủng Pol Pot sát hại. Ngoài ra, còn có các hoạt động như lễ khai kinh, cầu siêu cho những người đã khuất; đốt hoa đăng, bày tỏ lòng thương nhớ những người đã khuất và mong ước vùng đất Ba Chúc luôn bình an, hạnh phúc...

Chú thích ảnh
Lãnh đạo huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang thắp nhang tưởng niệm nạn nhân Ba Chúc bị giặc Pol Pot thảm sát. 

Thể hiện trách nhiệm và tình cảm đối với những người dân Ba Chúc vô tội đã khuất, ngay sau khi Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam kết thúc, Đảng, Nhà nước và tỉnh An Giang đã cho xây dựng Nhà mồ Ba Chúc. Đến năm 2013, tỉnh An Giang nâng cấp thành Khu di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc nhằm tưởng nhớ những nạn nhân bị thảm sát và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ mai sau. Hiện nay, tại đây còn lưu giữ bảo quản 1.159 sọ, trong đó có 1.017 sọ đã xác định tuổi và giới tính.

Ông Phạm Minh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Ba Chúc cho biết, năm 1980, quần thể di tích Nhà mồ Ba Chúc, chùa Tam Bửu, chùa Phi Lai được công nhận là Di tích Lịch sử cấp quốc gia. Sau đó, quần thể di tích hai lần được UBND tỉnh An Giang trùng tu, nâng cấp trên khuôn viên rộng 4ha, trong đó, Khu di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc được xây dựng hoàn chỉnh năm 2013; hài cốt trưng bày trong nhà mồ được Bảo tàng tỉnh An Giang bảo quản định kỳ để tồn tại lâu dài. 

Ông Phạm Minh Hiền cho biết, việc tổ chức Lễ tưởng niệm nhằm nhắc nhở thế hệ mai sau không được phép quên những gì đau thương từng xảy ra, biết trân quý giá trị của hòa bình, cùng đoàn kết, nỗ lực xây dựng Ba Chúc nói riêng, quê hương đất nước nói chung ngày thêm giàu đẹp.

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.