Tưởng niệm 226 năm Ngày mất Đại danh y Hải thượng Lãn Ông

Ngày 11/2 (tức Rằm tháng Giêng năm Đinh Dậu), tại quê hương xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên), Bộ Y tế và tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 226 năm Ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác, để tưởng nhớ vị đại danh y đã có công lớn đối với nền y học nước nhà.
Tưởng niệm 226 năm Ngày mất Đại danh y Hải thượng Lãn Ông ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương tại Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông. Ảnh: Mai Ngoan/TTXVN

Tới dự có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cùng hàng vạn lương y, cán bộ ngành y tế và khách thập phương các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đọc diễn văn nhấn mạnh những đóng góp to lớn của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông đối với nền y học Việt Nam. Ông là tấm gương sáng, hiện thân của một nhân cách lớn về Y đức, là người đầu tiên trong lịch sử y học Việt Nam đặt nền móng xây dựng y thuật.

Trong cuộc đời làm thuốc, ông đã đúc kết tinh hoa của y học nhân loại và y học cổ truyền Việt Nam, để lại cho hậu thế những di sản vô giá thể hiện trong bộ sách "Y Tông Tâm Lĩnh" gồm có 28 tập, 66 quyển.

Trong suốt cuộc đời làm nghề y, Lê Hữu Trác đã cống hiến hết tài năng và y đức của mình vào việc chữa bệnh phục vụ nhân dân, nêu cao đạo đức nhân thuật, tận tụy cứu chữa bệnh nhân đến cùng, cần cù nghiên cứu, biên soạn, giảng dạy và đúc kết kinh nghiệm, xây dựng nền tảng truyền thống y học nước nhà.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến kêu gọi cán bộ ngành y tế tiếp tục noi theo gương sáng của Đại danh y Hải thượng Lãn Ông về y đức, y đạo, y thuật; kế thừa, bảo tồn và phát triển nền y dược cổ truyền Việt Nam kết hợp với y học hiện đại; xây dựng nền y học Việt Nam theo hướng hiện đại, khoa học, dân tộc và đại chúng; thực hiện tốt sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng bày tỏ niềm tự hào là quê hương Hải thượng Lãn Ông, nơi có truyền thống và tiềm năng phát triển y học. Tỉnh luôn quan tâm đến sự nghiệp y tế, nhất là lĩnh vực y dược học cổ truyền. Trên địa bàn tỉnh, các cơ sở khám chữa bệnh y dược cổ truyền được quan tâm đầu tư.

Tỉnh cũng đang triển khai mặt bằng cho dự án mở rộng Học viện y dược học cổ truyền Việt Nam tại Khu đại học Phố Hiến. Trên địa bàn còn có hàng nghìn ha canh tác đang mở rộng thâm canh cây dược liệu, nhằm cung cấp nguồn nguyên liệu cho việc bào chế thuốc nam.

Tại buổi lễ, Bộ Y tế đã trao Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông lần thứ IV về công tác Y dược cổ truyền cho 45 cá nhân tiêu biểu. Đây là những người có nhiều đóng góp cho công tác kế thừa, bảo tồn, phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền và y dược hiện đại phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Mai Ngoan (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.