Tưởng nhớ Chủ tịch Kaysone Phomvihane, người đặt nền móng cho quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 12/12 tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Lào do Đại sứ Nguyễn Minh Tâm dẫn đầu đã đến Bảo tàng Kaysone Phomvihane và Công viên Hữu nghị Lào – Việt Nam để dâng hoa tưởng nhớ nhân kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane (13/12/1920 – 13/12/2025).
Chú thích ảnh
Đoàn dành phút mặc niệm nhân kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane tại Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Tham dự sự kiện có đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán; cùng đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Tại các địa điểm tưởng niệm, Đoàn đã trân trọng đặt lẵng hoa tươi thắm mang dòng chữ “Đảng ủy – Đại sứ quán Việt Nam tại Lào kính dâng” và dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng kính trọng, sự ngưỡng mộ và tưởng nhớ sâu sắc tới Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm dâng hoa tưởng nhớ nhân kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Chủ tịch Kaysone Phomvihane là nhà lãnh đạo kiệt xuất, người đã cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Kaysone Phomvihane - người lãnh đạo đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Lào, xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời góp phần quan trọng vào việc vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; khẳng định sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác, học tập và lao động, góp phần vun đắp và phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Lào lắng nghe hướng dẫn viên kể về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Chủ tịch Kaysone Phomvihane mãi là biểu tượng của trí tuệ, đạo đức và tinh thần cách mạng kiên cường. Di sản mà Chủ tịch Kaysone Phomvihane để lại không chỉ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, mà còn là tài sản vô giá của mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào.

Chú thích ảnh
Đoàn dành phút mặc niệm nhân kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane tại Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Cũng nhân kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane, chiều cùng ngày dự kiến sẽ diễn ra giải bóng đá giao hữu giữa Cộng đồng người Việt Nam tại Lào và các cơ quan của Lào, do Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức. Hoạt động nhằm tăng cường giao lưu, lan tỏa và củng cố, vun đắp và thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam mãi trường tồn.

Xuân Tú – Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.