Tưởng nhớ anh hùng dân tộc Cuba José Martí tại Hà Nội

Lễ dâng hoa tưởng niệm 120 năm ngày mất của vị anh hùng dân tộc Cuba José Martí đã diễn ra trước tượng đài của ông tại vườn hoa Tao Đàn, Hà Nội.

Sáng 19/5, Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, đã tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm 120 năm ngày mất của vị anh hùng dân tộc Cuba José Martí (28/1/1853 – 19/5/1895) trước tượng đài của ông tại vườn hoa Tao Đàn, Hà Nội.

Tưởng nhớ anh hùng dân tộc Cuba José Martí tại Hà Nội ảnh 1

Đại sứ Cuba Herminio López Díaz, các Phó Tổng giám đốc TTXVN Lê Duy Truyền, Ngô Hà Thái, Nguyễn Hoài Dương, đại diện Chi hội Hữu Nghị Việt Nam-Cuba TTXVN cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và chuyên gia Cuba đang công tác tại Việt Nam tham dự buổi lễ. Ảnh: Việt Hùng-TTXVN

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Herminio López Díaz cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và chuyên gia Cuba đang công tác tại Việt Nam; các Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam: Ngô Hà Thái, Nguyễn Hoài Dương, Lê Duy Truyền, đại diện Chi hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba Thông tấn xã Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba Phạm Tiến Tư đã nêu bật những công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc José Martí trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Cuba cuối thế kỷ 19 cũng như những đóng góp của ông với tư cách là người gieo mầm cho tình hữu nghị Việt Nam-Cuba.

José Martí là tác giả bài bút ký "Một cuộc dạo chơi trên đất nước của người An Nam" đăng trên tạp chí Tuổi Vàng năm 1889, ca ngợi truyền thống yêu nước và chống ngoại xâm bất khuất của nhân dân Việt Nam.

Đại sứ Cuba, Herminio López Díaz, đã ôn lại thân thế, sự nghiệp của José Martí cũng như những tương đồng trong tư tưởng đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc của José Martí và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ Việt Nam và Cuba tiếp tục phát huy tư tưởng đó, cũng như gìn giữ và vun đắp cho quan hệ đoàn kết đặc biệt và tình hữu nghị thủy chung giữa hai nước.

José Martí sinh ngày 28/1/1853 tại La Habana, là nhà tư tưởng, nhà văn hóa kiệt xuất, nhà cách mạng kiên cường của Cuba và Mỹ Latinh. Ông là người phát động và lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Cuba vào cuối thế kỷ 19 và hi sinh trên chiến trường ngày 19/5/1895. Nhân dân Cuba tôn vinh ông là “vị thánh tông đồ của nền độc lập dân tộc”.

Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.