Tướng Nguyễn Đức Chung được giới thiệu làm Chủ tịch Hà Nội

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã được Thường trực Thành ủy Hà Nội giới thiệu vào chức danh Chủ tịch UBND thành phố trong nhiệm kỳ tới.
Tướng Nguyễn Đức Chung được giới thiệu làm Chủ tịch Hà Nội ảnh 1

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 16, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngày 3/11, ngay sau khi Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI kết thúc, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã tổ chức họp báo thông báo về kết quả Đại hội.Tại buổi họp báo, Phó Bí thư kiêm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cho biết: Thường trực Thành ủy Hà Nội thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Đức Chung - Phó Bí thư Thành ủy để HĐND thành phố bầu vào chức danh Chủ tịch UBND thành phố trong nhiệm kỳ tới theo đúng các quy trình thủ tục.Ông Đào Đức Toàn cho biết thêm, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội đã thành công tốt đẹp, mọi chương trình, kế hoạch diễn ra đúng quy định, trình tự. Đại biểu dự Đại hội đã bầu một lần đủ 74 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, đảm bảo cơ cấu, độ tuổi, thành phần; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; thông qua Nghị quyết Đại hội...
Tướng Nguyễn Đức Chung được giới thiệu làm Chủ tịch Hà Nội ảnh 2

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI ra mắt Đại hội. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Công tác nhân sự đã được thành phố chuẩn bị kỹ lưỡng, lựa chọn những đồng chí đảm bảo đủ các tiêu chí, được Bộ Chính trị đánh giá cao. Ban Chấp hành khóa mới có sự đổi mới 33,8%; tỉ lệ nữ đạt 12,2% (tăng hơn 2,2% so với khóa cũ); tuổi bình quân cũng giảm so với nhiệm kỳ trước. 100% các đồng chí trong Ban Chấp hành có trình độ đại học trở lên, trong đó 85% có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Cơ cấu Ban Chấp hành có đầy đủ đại diện các lĩnh vực quan trọng của Thủ đô. Song ông Đào Đức Toàn cũng thừa nhận, tại nhiệm kỳ này tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia Ban Chấp hành còn chưa nhiều như cơ cấu ban đầu.Thay mặt Thường trực Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết: Với kinh nghiệm được hun đúc qua thực tiễn của nhiều thế hệ lãnh đạo Hà Nội; với ý chí quyết tâm, niềm tin của Đảng; phát huy mọi nguồn lực cũng như đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đều nhất trí, nguyện đem hết trí tuệ, bản lĩnh để cống hiến, phục vụ nhân dân, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội diễn ra từ ngày 31/10 đến ngày 3/11, tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội. Tham dự Đại hội có 495 đại biểu chính thức, thay mặt cho 39 vạn đảng viên của Thủ đô. Đại hội đã vinh dự được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo.
Mạnh Khánh - Văn Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.