Tướng Nguyễn Chí Vịnh dự Hội nghị Lực lượng gìn giữ hoà bình LHQ

Tại hội nghị, đoàn đại biểu quốc phòng Việt Nam do, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu, đã có hai ý kiến được các đại biểu dự hội nghị hết sức đồng tình.
Tướng Nguyễn Chí Vịnh dự Hội nghị Lực lượng gìn giữ hoà bình LHQ ảnh 1

Đoàn đại biểu do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu tới dự hội nghị cấp Bộ trưởng Quốc phòng về Lực lượng. Ảnh: Diễm Quỳnh - P/v TTXVN tại Anh

Đoàn Bộ Quốc Phòng Việt Nam do Thứ trưởng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu đã tham dự hội nghị cấp Bộ trưởng Quốc phòng các nước tham gia Lực lượng Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) diễn ra ngày 8/9 tại thủ đô London, Vương quốc Anh. Tham gia hội nghị có đại diện 75 cơ quan quốc phòng của 75 nước, trong đó có hơn 50 bộ trưởng quốc phòng, do LHQ và nước chủ nhà là nước Anh đồng tổ chức.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Anh, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Nguyễn Chí Vịnh cho biết các đại biểu tham gia đều nhất trí với những đề dẫn của LHQ về đánh giá lại một năm thực hiện cam kết tham gia đóng góp vào lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ của các nước; nghe thông báo về những yêu cầu hiện tại và cấp bách của LHQ đối với nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.

Hội nghị đã nhất trí thông qua bản tuyên bố chung với tinh thần nâng cao năng lực hoạt động của gìn giữ hòa bình tại LHQ ở các phái bộ, và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Các nước tham gia cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau hơn nữa, cùng nhau cải thiện chất lượng hoạt động gìn giữ hòa bình thông qua các hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng của đội quan mũ nồi xanh và đẩy mạnh vai trò của phụ nữ tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ.

Tướng Nguyễn Chí Vịnh dự Hội nghị Lực lượng gìn giữ hoà bình LHQ ảnh 2

Các trưởng đoàn tham gia hội nghị. Ảnh do Bộ Quốc phòng Anh cung cấp.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cũng cho biết các đại biểu, nhất là các nước lớn, đều bày tỏ sự sẵn sàng tham gia một cách mạnh mẽ hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ và yêu cầu LHQ cần có sự đổi mới để mà tăng cường sự quản lý, tăng cường tính kế hoạch, sự sẵn sàng của các lực lượng tham gia.

Tại hội nghị, đoàn Việt Nam đã có hai ý kiến được các đại biểu dự hội nghị hết sức đồng tình. Thứ nhất, các phái đoàn gìn giữ hòa bình LHQ ở các phái bộ nên đặt nặng hơn về tính nhân văn và nhân đạo, cụ thể là giúp nhân dân ở các nước cần có lực lượng gìn giữ hòa bình được sống trong hòa bình, và có một cuộc sống tốt hơn. Theo đó, ngoài hoạt động gìn giữ hòa bình, cộng đồng quốc tế cần phải có hoạt động tái thiết, hỗ trợ cho các nước bị tàn phá bởi chiến tranh, thiên tai địch họa. Đây là ý kiến được tất cả các nước đều đồng tình, đặc biệt là các nước hiện phải nhờ vào hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ. Đề xuất thứ hai của Việt Nam là tăng cường hợp tác quốc tế, hỗ trợ lẫn nhau, nhất là hỗ trợ các nước mới tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình như Việt Nam.

Lực lượng Gìn giữ Hòa bình LHQ, mà Quân đội Nhân dân Việt Nam đang tham gia, có quân số thường trực khoảng 90.000 người, với ngân sách gần 10 tỷ USD/năm. Lực lượng Gìn giữ Hòa bình LHQ là lực lượng quân sự quốc tế được thiết lập để xử lý các cuộc khủng hoảng về mặt chính trị và quân sự ở những quốc gia đang xảy ra chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh. Trên thực tế LHQ không có quyền tham chiến hoặc tấn công quân sự các quốc gia khác mà những đơn vị quân sự này chỉ tham gia vào hoạt động gìn giữ an ninh, hỗ trợ nhân đạo và giám sát lệnh ngừng bắn tại khu vực xảy ra xung đột.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cũng cho biết, bên lề hội nghị, đoàn Việt Nam đã gặp gỡ nhiều bộ trưởng, thứ trưởng quốc phòng các nước, như Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, Campuchia, và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. Các nước đều đánh giá cao việc Việt Nam mới tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ song cũng đã tham dự hội nghị này và có những ý kiến đóng góp có trách nhiệm.

Tại cuộc gặp với đoàn Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đã bày tỏ sự phấn khởi và đánh giá rất cao chuyến thăm Trung Quốc vừa qua của Bộ trưởng, Đại tướng nước ta Ngô Xuân Lịch. Bộ trưởng Thường Vạn Toàn bày tỏ mong muốn hai bên sẽ xúc tiến thảo luận nhằm cụ thể hóa những nội dung hai bộ trưởng đã thống nhất về hợp tác quốc phòng theo chủ trương của hai Đảng và hai Nhà nước.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.