Tướng Mỹ: Liên quân tiêu diệt 8.500 tay súng IS

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết hơn 8.500 tay súng IS đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của liên quân quốc tế tại Iraq và Syria.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Tướng Lloyd Austin, ngày 3/3 cho biết hơn 8.500 tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu tại Iraq và Syria.

Tướng Mỹ: Liên quân tiêu diệt 8.500 tay súng IS ảnh 1

Lực lượng an ninh Iraq tiến vào Tikrit trong chiến dịch tấn công các phần tử IS ngày 28/2. Ảnh: AFP-TTXVN


Phát biểu cùng ngày trước Ủy ban Quân lực Hạ viện, Tướng Austin khẳng định các chiến dịch không kích của Mỹ và liên quân, cùng với những cuộc tấn công của các lực lượng Iraq và người Kurd, đã khiến “IS phải co cụm phòng thủ” tại Iraq và Syria.

Theo ông Austin, sau 7 tháng phát động các cuộc không kích, chiến dịch đã tiêu diệt hơn 8.500 phần tử IS, đồng thời ngăn chặn khả năng IS tiến hành và chỉ huy các hoạt động. Tuy nhiên, bất chấp những kết quả đạt được, Tướng Austin cũng cho rằng khu vực Trung Đông vẫn có thể đối mặt với nguy cơ “hỗn loạn hơn bao giờ giờ hết”.

Tuần trước, phát biểu trong một cuộc điều trần tại Quốc hội, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper cho hay IS hiện có 20.000 tay súng nước ngoài, tăng mạnh so với con số 16.000 hồi mùa thu năm ngoái. Tổng cộng nhóm này đang có 31.000 tay súng tham chiến.


T.N

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.