Tướng Mỹ dự đoán thời gian quét sạch IS khỏi Mosul và Raqqa

Nhấn mạnh hiện tại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang phản công dữ dội, Chuẩn tướng Stephen Townsend đã thận trọng đưa ra dự đoán về thời gian giải phóng Mosul và Raqqa.
Tướng Mỹ dự đoán thời gian quét sạch IS khỏi Mosul và Raqqa ảnh 1

Lính Mỹ tại căn cứ Quayara gần Mosul.

Theo chỉ huy quân đội Mỹ tại Iraq, Chuẩn tướng Stephen Townsend, lực lượng liên quân cũng như chính phủ phải nỗ lực hết mình trong 2 năm tới thì mới có cơ hội quét sạch IS tại hai thành trì chiến lược Mosul (Iraq) và Raqqa (Syria).

Trò chuyện với tờ The Daily Beast ở Baghdad, Chuẩn tướng Stephen Townsend cho biết các chiến dịch hiện tại mặc dù tiến triển rất chậm song cũng đã đạt được một số thành tựu đáng mong đợi.

Khi chiến dịch tấn công giành lại Mosul được triển khai vào tháng 10 vừa qua, một số quan chức cấp cao quân đội Iraq bày tỏ hi vọng sẽ giải phóng thành phố vào cuối năm nay trong khi một số tiếng nói “bảo thủ” hơn lại nhận định sẽ phải mất tầm 3-4 tháng nữa mới tiêu diệt sạch nhóm phiến quân. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ năm ngoái lại nhẩm tính để đánh đuổi IS cần ít nhất 3 năm.

Tướng Townsend từ chối xác định thời gian chính xác kết thúc cuộc chiến khốc liệt này nhưng ông cũng nhấn mạnh hiện tại IS đang phản công dữ dội và khuyến cáo những hành động tàn bạo của IS mà quân đội Mỹ cũng như liên quân phải đối mặt.

Ngày 25/12 vừa qua, Bộ Chỉ huy quân đội liên minh Iraq tuyên bố 97 tay súng thánh chiến đã bị tiêu diệt trong 3 vụ tấn công riêng rẽ ở phía Đông và Nam Mosul. Các cuộc không kích đã lấy mạng 25 tay súng trong khi những vụ đánh bom xe giết chết 21 tên. Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) cũng thông báo 300 tay súng phiến quân IS đã bị tiêu diệt ở phía Tây Nam thành phố.

Hồng Hạnh (Sputnik)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.