Tướng Mỹ: Chống IS không ảnh hưởng 'xoay trục' sang châu Á

Chiến dịch không kích được mở rộng nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria không có nghĩa là chiến lược "xoay trục" của Washington sang châu Á - Thái Bình Dương sẽ bị thụt lùi.
Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Samuel Locklear, ngày 25/9 tuyên bố chiến dịch không kích được mở rộng nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria không có nghĩa là chiến lược "xoay trục" của Washington sang châu Á - Thái Bình Dương sẽ bị thụt lùi.
 Tướng Mỹ: Chống IS không ảnh hưởng 'xoay trục' sang châu Á ảnh 1

Đô đốc Samuel Locklear

Ông Locklear nhấn mạnh quân đội Mỹ sẽ tiếp tục theo đuổi kế hoạch tăng cường sự hiện diện và các mối quan hệ quốc phòng tại châu Á - Thái Bình Dương. Ông đồng thời cho biết thêm có khoảng 1.000 đối tượng tình nguyện từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang tìm cách gia nhập IS.Đô đốc Locklear, người giám sát lực lượng Mỹ khắp châu Á, đưa ra con số ước tính nói trên vào thời điểm 1 ngày sau khi Mỹ thúc đẩy một nghị quyết yêu cầu các cường quốc cam kết ngăn chặn chiến binh nước ngoài di chuyển tới Iraq và Syria. Trả lời họp báo, ông Locklear nói: "Dựa trên đánh giá toàn diện của chúng tôi, có khoảng 1.000 chiến binh tiềm tàng đang làm điều này. Con số có thể còn cao hơn khi chúng tôi đánh giá chi tiết...".
TN
(Theo AFP)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.