Tướng Iran tuyên bố tên lửa nước này có thể bắn tới Israel

Tư lệnh Lực lượng Không gian vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Các mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh tuyên bố các tên lửa đạn đạo tầm trung của nước này được thiết kế để có thể bắn tới lãnh thổ Israel.
Tướng Iran tuyên bố tên lửa nước này có thể bắn tới Israel ảnh 1

Tên lửa Imad được phóng từ một địa điểm bí mật ở Iran ngày 11/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 9/2, Hãng thông tấn ISNA đã dẫn lời Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh cho biết thông tin trên. Ông Hajizadeh nêu bật: "Lý do chúng tôi thiết kế các tên lửa có tầm bắn 2.000 km là để có thể tấn công kẻ thù của chúng ta, chế độ Do Thái, từ khoảng cách an toàn".

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi IRGC phóng thử 2 tên lửa đạn đạo trong khuôn khổ một cuộc tập trận vào trước đó cùng ngày.

Trong một diễn biến khác, các hãng thông tấn Fars và Tasnim của Iran đưa tin sáng 9/3, IRGC đã phóng thử 2 tên lửa đạn đạo trong khuôn khổ một cuộc tập trận quân sự - động thái đã dẫn tới việc Mỹ đưa ra lời đe dọa trong một phản ứng ngoại giao.

Theo nguồn tin, 2 tên lửa Qadr H được phóng đi từ miền Bắc Iran và nhắm vào những mục tiêu ở khu vực cách nước Cộng hòa Hồi giáo này 1.400 km về phía Đông Nam.

Trước đó ngày 8/3, Iran tuyên bố nước này đã tiến hành nhiều vụ phóng thử tên lửa đạn đạo nhằm phô trương "sức mạnh răn đe", một động thái được cho là nhằm thách thức các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt hồi tháng 1 vừa qua đối với chương trình tên lửa của Tehran.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.