Iran phóng thử tên lửa đạn đạo

Iran đã tiến hành nhiều vụ phóng thử tên lửa đạn đạo nhằm phô trương "sức mạnh răn đe", thách thức các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt.
Iran phóng thử tên lửa đạn đạo ảnh 1

Ảnh minh họa.

Ngày 8/3, Iran tuyên bố nước này đã tiến hành nhiều vụ phóng thử tên lửa đạn đạo nhằm phô trương "sức mạnh răn đe", một động thái được cho là nhằm thách thức các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt hồi tháng 1 vừa qua đối với chương trình tên lửa của nước này.

Hãng thông tấn IRNA đưa tin các vụ thử này cho thấy "Iran sẵn sàng đối đầu với mọi mối đe doạ" đối với chủ quyền lãnh thổ của nước Cộng hoà Hồi giáo này. Theo ISNA, các vụ phóng thử này là một phần của cuộc tập trận quân sự, trong đó các tên lửa đạn đạo được phóng từ các hầm xi lô tại nhiều vùng của đất nước.

Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với chương trình tên lửa của Iran hầu như ngay sau khi các lệnh trừng phạt riêng liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này được dỡ bỏ trong khuôn khổ của thoả thuận hạt nhân đạt được giữa Tehran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức) hồi tháng 7/2015.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.