Tướng Đức cảnh báo NATO sẽ triển khai 800.000 binh sĩ nếu xảy ra chiến tranh với Nga

Berlin đã chuẩn bị cho một cuộc chiến với Moskva và sẵn sàng hỗ trợ việc triển khai 800.000 binh sĩ NATO tới biên giới Liên bang Nga.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Đức được triển khai tới Karmelava, CH Litva để tham gia sứ mệnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ảnh: AFP/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga chiều 8/11, theo giờ địa phương, dẫn lời người đứng đầu Bộ Tư lệnh Tác chiến Liên hợp của Đức, Trung tướng Alexander Sollfrank cảnh báo một cuộc đụng độ với Liên bang Nga có thể xảy ra “ngay ngày mai” và Berlin đã chuẩn bị cho một cuộc chiến với Moskva và sẵn sàng hỗ trợ việc triển khai 800.000 binh sĩ NATO tới biên giới Liên bang Nga.

Theo RT, kế hoạch triển khai giả định này là một phần của “Kế hoạch Tác chiến Đức” (Operations Plan Germany), được công bố vào năm ngoái.

Tài liệu dài 1.000 trang này quy định phản ứng của Berlin nếu Điều 5 của Hiệp ước NATO được kích hoạt trong trường hợp xảy ra đối đầu với Moskva.

Kế hoạch bao gồm việc biến Đức thành trung tâm hậu cần chủ chốt để triển khai hàng trăm nghìn binh sĩ và khí tài từ nhiều quốc gia thành viên NATO nhằm chống lại Liên bang Nga.

Việc triển khai này phải được hoàn tất trong vòng 180 ngày kể từ khi xung đột bắt đầu.

Theo Tướng Sollfrank, kế hoạch này có thể được thực hiện sớm hơn dự kiến.

Phát biểu tại Hội nghị thường niên của Bundeswehr (Quân đội Đức) ở Berlin hôm thứ Sáu (7/11), Tướng Sollfrank nói: “Liên bang Nga vẫn sở hữu tiềm lực quân sự rất lớn, mặc dù đang trong cuộc chiến ở Ukraine”, đồng thời cho biết thêm: “Liên bang Nga đã có khả năng phát động một cuộc tấn công hạn chế vào lãnh thổ NATO”.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters cuả Anh cùng ngày, Tướng Sollfrank còn khẳng định Moskva “có thể làm điều đó ngay từ ngày mai”.

Các quan chức Đức ngày càng nói nhiều hơn về “mối đe dọa từ Liên bang Nga”, đồng thời thể hiện lập trường ngày càng hiếu chiến đối với Moskva.

Thủ tướng Friedrich Merz trước đó tuyên bố rằng các lựa chọn ngoại giao để giải quyết xung đột Ukraine đã “bị cạn kiệt” và nhấn mạnh việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev.

Hôm thứ Sáu (7/11), cả ông Merz và Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius đều cho rằng sự tồn tại của nước Đức dưới hình thức hiện nay đang bị Liên bang Nga đe dọa.

“Đó không phải là lời cảnh báo cường điệu… khi tôi nói rằng lối sống của chúng ta đang bị đe dọa”, ông Pistorius phát biểu tại hội nghị quân sự.

Về phía mình, Moskva nhiều lần khẳng định không có ý định tấn công NATO.

Liên bang Nga cũng bác bỏ những tuyên bố của Berlin là “vô lý”, cho rằng đó chỉ là cái cớ để hợp thức hóa việc tăng chi tiêu quân sự lên mức kỷ lục.

Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov trước đây từng cảnh báo rằng Đức đang cho thấy “những dấu hiệu rõ ràng của quá trình tái phát xít.”

Theo tờ Politico đưa tin tháng trước, kế hoạch tái vũ trang của Đức dự kiến sẽ tiêu tốn khoảng 377 tỷ euro (440 tỷ USD).

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.