Tuổi trẻ Thủ đô dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú

Phó Bí thư thường trực Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng cùng đại diện đoàn viên thanh niên Thủ đô đã tới dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú tại di tích nhà 90 phố Thợ Nhuộm.

Sáng 1/5, kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 - 1/5/2014), Phó Bí thư thường trực Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng cùng đại diện đoàn viên thanh niên Thủ đô đã tới dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú tại di tích nhà 90 phố Thợ Nhuộm, nơi đồng chí Trần Phú khởi thảo bản Luận cương chính trị năm 1930.

Đây là hoạt động thường niên của tuổi trẻ Thủ đô để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Tổng Bí thư Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại đây, các đoàn viên thanh niên Thủ đô có cơ hội ôn lại truyền thống lịch sử của Đảng và dân tộc ta, được nghe giới thiệu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú. Từ đó, thế hệ thanh niên Thủ đô bồi đắp thêm lòng tự hào dân tộc, ý thức được trách nhiệm đi đầu của thanh niên trong các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trần Phú sinh ngày 1/5/1904 tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; nguyên quán tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Tháng 7/1925, đồng chí tham gia thành lập Hội Phục Việt, sau đổi thành Tân Việt Cách mạng Đảng. Cuối năm 1926, đồng chí được cử sang Quảng Châu (Trung Quốc), gặp Tổng Bộ tham mưu để bàn việc hợp nhất các tổ chức cách mạng trong và ngoài nước. Ở đây, đồng chí đã gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc và được dự lớp huấn luyện chính trị do đồng chí Nguyễn Ái Quốc phụ trách. Sau đó, đồng chí được cử về nước hoạt đồng rồi bị lộ nên phải trở lại Quảng Châu. Mùa xuân năm 1927, đồng chí được cử sang Liên Xô (cũ), học ở trường Đại học Phương Đông.

Tháng 4/1930, đồng chí Trần Phú trở về Hà Nội và được cử vào Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Đông Dương. Đồng chí được giao trách nhiệm khởi thảo bản Luận cương chính trị và đã làm việc một thời gian tại tầng hầm ngôi nhà 90 phố Thợ Nhuộm. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Đảng (tháng 10/1930), Bản dự thảo Luận cương chính trị đã được thông qua và đồng chí Trần Phú được bầu là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Di tích nhà 90 phố Thợ Nhuộm đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia.

Kim Anh

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.