Tuổi trẻ Hà Tĩnh kỷ niệm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Kỷ niệm 113 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 - 1/5/2017), tại Khu mộ đồng chí Trần Phú, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), hơn 200 đoàn viên, thanh niên huyện Đức Thọ đã tổ chức sinh hoạt với chủ đề “Trần Phú - Người con sông La”.

Tại khu mộ Trần Phú, đoàn viên, thanh niên đến từ các trường học đã thắp nến, dâng hương, hoa với tấm lòng thành kính của mình. Các bạn trẻ được nghe và xem những hình ảnh của Tổng Bí thư và cuộc đời hoạt động cách mạng của ông; trao đổi, thảo luận sôi nổi những câu hỏi liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Trần Phú.

Đồng chí Trần Phú sinh ngày 1/5/1904, quê tại xã Tùng Ảnh, là một người con ưu tú của Đảng, của nhân dân Việt Nam, là người soạn thảo Luận cương chính trị của Đảng.

Ở tuổi 26, Trần Phú được bầu làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng và anh dũng hy sinh khi mới 27 tuổi. Trước lúc hy sinh, lời nhắn gửi cuối cùng của đồng chí là: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu!”.

Lời nhắn ấy đã thật sự trở thành một khẩu hiệu cách mạng, một mệnh lệnh chiến đấu, động viên, khích lệ lớp lớp đảng viên, đồng bào, đồng chí giữ vững niềm tin, siết chặt đội ngũ, vượt qua khó khăn, gian khổ và khốc liệt, kiên quyết tranh đấu đến thắng lợi cuối cùng của cách mạng.

Qua hoạt động kỷ niệm ngày sinh của Tổng Bí thư Trần Phú, giúp tuổi trẻ Hà Tĩnh hiểu rõ và tôn vinh những đóng góp to lớn của đồng chí trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, từ đó bồi đắp tinh thần yêu nước, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Tường Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.