Tuổi trẻ Đắk Lắk chủ động đảm nhận những khâu khó, việc mới

Tối 18/3, tại Tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi (thành phố Buôn Ma Thuột), Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức Chương trình kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024).
Chú thích ảnh
Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk Phan Thị Trinh phát biểu tại Chương trình.

Tại chương trình, đại biểu cùng đoàn viên, thanh niên đã ôn lại lịch sử 93 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đã cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lập nên những chiến công vang dội, từ các cuộc kháng chiến cứu nước đến công cuộc kiến thiết đất nước. Xen kẽ chương trình có các tiết mục văn nghệ như: "Tự hào màu áo thanh niên", "Ngã 6 mùa xuân", "Sức sống Tây nguyên", "Chúng tôi là Thanh niên Việt Nam", "Giai điệu tự hào", "Người là ánh dương dẫn lối"…, góp phần khơi dậy truyền thống vẻ vang, hào hùng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk Phan Thị Trinh cho biết, kế thừa truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, tuổi trẻ 49 dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn phát huy tinh thần “Đâu Đảng cần, thanh niên có, việc gì khó, thanh niên làm”, xung kích trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, đảm nhận những khâu khó, việc mới. Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đồng loạt tổ chức nhiều chương trình hành động thiết thực như: Bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên mới; khởi công xây dựng Tượng đài Bác Hồ với Chiến sĩ Biên Phòng, công trình Thắp sáng đường biên; tổ chức “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; triển khai hiệu quả mô hình xây dựng “Làng Thanh niên lập nghiệp sáng, xanh, sạch, đẹp”, triển khai các mô hình tạo nguồn cây xanh...

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk Phan Thị Trinh phát động và đề nghị tổ chức Đoàn các cấp, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh bằng những công trình, phần việc thanh niên thiết thực. Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng và những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong 120 năm xây dựng và phát triển; khơi gợi, giáo dục đoàn viên, thanh niên về truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế hiện nay.

“Tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nguyện mãi sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại, luôn xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng”, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk Phan Thị Trinh nhấn mạnh. 

Chú thích ảnh
Công bố các chỉ tiêu của tuổi trẻ Đắk Lắk thi đua chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk công bố các chỉ tiêu thi đua chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh như: Tổ chức cho 120.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk”; xây dựng mới 120 công trình thanh niên; thực hiện 1.200 phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; giới thiệu việc làm cho 4.000 thanh niên; giải quyết việc làm cho 2.000 đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, tuổi trẻ toàn tỉnh phấn đấu trồng mới 350.000 cây xanh; hỗ trợ 184 thôn, buôn khó khăn hoàn thành tiêu chí nông thôn mới; phát triển 24.000 đoàn viên mới; giới thiệu 6.400 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp…

Chú thích ảnh
Tặng hoa cho cán bộ Đoàn được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024 của Trung ương Đoàn.

Tại chương trình, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng hoa khen tặng 2 cán bộ Đoàn được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024 của Trung ương Đoàn là Bí thư Huyện đoàn Cư M’Gar Y Wal Mlô và Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thanh Thủy; tặng Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 cho 4 đơn vị; tuyên dương Đoàn cơ sở 3 chủ động; tuyên dương 18 cán bộ Đoàn tiêu biểu.

Trước đó, sáng cùng ngày, tại Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức Diễn đàn “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”; giới thiệu, trao đổi về cuốn sách “Người trẻ có sợ trách nhiệm”; triển lãm ảnh chủ đề “Sức trẻ Tháng 3”…

Tin, ảnh: Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.