Tuổi già “không thảnh thơi”

Chuyến công tác về xã Đăk Dục, chúng tôi được nghe khá nhiều câu chuyện về những người có uy tín ở các thôn làng. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất trong câu chuyện mà chàng sỹ quan trẻ,trung úy Nguyễn Minh Tiến - Đội trưởng, Đội VĐQC, đồn BP Dục Nông - Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Kon Tum kể về già A Giới...
Chuyến công tác về xã Đăk Dục, chúng tôi được nghe khá nhiều câu chuyện về những người có uy tín ở các thôn làng. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất trong câu chuyện mà chàng sỹ quan trẻ, trung úy Nguyễn Minh Tiến - Đội trưởng, Đội VĐQC, đồn BP Dục Nông - Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Kon Tum kể về già A Giới, 60 tuổi, dân tộc Dẻ Triêng thôn Chả Nhầy, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), người gần trọn cả cuộc đời cống hiến cho địa phương và thôn làng.Theo chân trung úy Tiến, chúng tôi đến nhà già A Giới. Căn nhà nhỏ nằm ngay trước sân nhà rông của làng. Căn nhà được bày trí khá gọn gàng, sạch sẽ, tạo không khí ấm cúng, gần gũi. Điều đặc biệt, xung quanh 4 bức tường của phòng khách các loại huy chương, bằng, giấy khen, kỷ niệm chương do các cấp tặng được già treo khá trang trọng.
Tuổi già “không thảnh thơi” ảnh 1

Già A Giới bàn giao khẩu súng của con rể cho cán bộ Đồn Biên phòng Dục Nông.

Là người dân tộc thiểu số, già A Giới không được học hành nhiều, nhưng với bản tính cần cù, chịu khó, lại năng nổ tháo vát và có uy tín trong làng, già được bầu làm phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã 3 nhiệm kỳ. Rồi một nhiệm kỳ làm Chủ tịch Hội người cao tuổi xã và Bí thư chi bộ thôn 3 nhiệm kỳ nữa mới được nghỉ. Thấy già nghỉ làm Bí thư Chi bộ, làng họp ngay, bầu già làm già làng. Già A Giới chia sẻ: “Theo già, muốn xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân thì phải chú trọng công tác tuyên truyền, vận động gắn với việc phát huy tính dân chủ trong nhân dân. Mọi việc lớn nhỏ đều phải thông qua nhân dân để dân được biết, cùng bàn bạc và quyết định. Khi người dân đã hiểu và ủng hộ thì mọi việc đều trở nên thuận lợi, dễ dàng”.
Tuổi già “không thảnh thơi” ảnh 2

Một buổi trao đổi, bàn bạc công việc giữa già A Giới cùng cán bộ Đồn Biên phòng Dục Nông.

Trong quãng thời gian dài, trải qua nhiều cương vị công tác, già A Giới đã thường xuyên đi tuyên truyền, vận động người dân trong làng, xã về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động người dân thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... góp phần xây dựng bản làng văn hóa, an ninh, trật tự. Với sự khéo léo, tận tình, nhiệt huyết và kinh nghiệm tích lũy được, già ngày càng tự tin trong các mặt hoạt động; từ vận động bà con dân làng chăm chỉ làm ăn, biết chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, trồng cây công nghiệp, làm lúa nước... Vận động thanh niên trong làng không nghe theo lời kẻ xấu, vi phạm pháp luật, bỏ bê làm ăn, đàn đúm, rượu chè, các hộ gia đình không sinh nhiều con... già đều thành công. Đóng góp lớn nhất của già A Giới phải kể đến là việc tuyên truyền người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ sử dụng trái phép. Được biết con rể của mình là A Sen (SN 1982) có mua được một khẩu súng tự chế để sử dụng săn bắn với giá gần cả con bò; Già đã thuyết phục con rể tự nguyện giao khẩu súng cho già mang nộp cho BĐBP. Cũng từ đó, già đã cùng BĐBP và các cấp chính quyền địa phương đi tuyên truyền, vận động. Chỉ trong một thời gian ngắn, trong thôn Chả Nhầy đã vận động 12 hộ tự nguyện giao nộp 12 khẩu súng cho BĐBP. Nhân rộng mô hình, già đã cùng BĐBP đi vận động, sau hơn 1 năm, trên địa bàn hai xã Đăk Dục và Đăk Nông thuộc địa bàn Đồn Biên phòng Dục Nông quản lý đã có 112 hộ tự nguyện giao nộp 112 khẩu súng săn, trong đó có 2 khẩu súng quân dụng.
Xuân Hoàng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.