Tunisia mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Việt Nam

Ngày 5/3, tại Dinh Tổng thống Carthage ở thủ đô Tunis của Tunisia, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Tunisia Nguyễn Huy Dũng đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên Tổng thống Tunisia Kais Saied.
Chú thích ảnh
Tổng thống Tunisia Kais Saied tiếp Đại sứ Nguyễn Huy Dũng sau lễ trình Thư ủy nhiệm. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Bắc Phi, tại buổi tiếp sau lễ trình Thư ủy nhiệm, Tổng thống Kais Saied chào mừng Đại sứ Nguyễn Huy Dũng nhận nhiệm vụ tại Tunisia, nhắc lại quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Tunisia cũng như mối quan hệ thân tình giữa Tổng thống Habib Bourguiba và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tổng thống Kais Saied khẳng định nhân dân Tunisia luôn mang trong mình tình cảm quý mến và trân trọng nhân dân Việt Nam cũng như sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Nhà lãnh đạo Tunisia bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu kinh tế-xã hội mà Việt Nam đạt được trong thời gian gần đây, đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế nổi bật ở châu Á. Tổng thống Kais Saied mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Tunisia và Việt Nam và đề nghị hai nước tăng cường trao đổi đoàn các cấp trong thời gian tới.  

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Huy Dũng đã chuyển lời chào và thăm hỏi của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Tổng thống Kais Saied và khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình để góp phần vào những bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước. 

Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Huy Dũng trình bản sao Thư uỷ nhiệm lên Quốc vụ khanh Ngoại giao Tunisia Mounir Ben Rjiba. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, Đại sứ Nguyễn Huy Dũng đã trình bản sao Thư uỷ nhiệm lên Quốc vụ khanh Ngoại giao Tunisia, ông Mounir Ben Rjiba. Quốc vụ khanh Ben Rjiba nhấn mạnh hai nước có quan hệ hữu nghị lâu đời và chia sẻ nhiều giá trị cốt lõi trong tư duy, đồng thời chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam. Ông Ben Rjiba khẳng định Bộ Ngoại giao và Chính phủ Tunisia sẵn sàng phối hợp với Bộ Ngoại giao và Chính phủ Việt Nam để có các biện pháp đưa quan hệ song phương giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất. Ông Ben Rjiba khẳng định Việt Nam là một quốc gia năng động ở châu Á, cho rằng hai nước có nhiều dư địa hợp tác trên các diễn đàn đa phương, chẳng hạn như trong vấn đề biến đổi khí hậu, sử dụng tài nguyên nước...

Đại sứ Nguyễn Huy Dũng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Chính phủ Tunisia, khẳng định Việt Nam coi việc thúc đẩy quan hệ thương mại với các thị trường mới, trong đó có khu vực Trung Đông-châu Phi, là một trong những động lực phát triển của đất nước. Đại sứ khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Tunisia để đưa các cơ chế hợp tác sẵn có đi vào thực chất, hiệu quả. Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Tunisia trên các trụ cột ngoại giao kinh tế, đối ngoại nhân dân, ngoại giao văn hoá bên cạnh ngoại giao chính trị. 

Đại sứ Nguyễn Huy Dũng cũng đã chào xã giao và làm việc với một số cơ quan chức năng như Vụ châu Á, Bộ Ngoại giao Tunisia và Trung tâm Xúc tiến Xuất khẩu Tunisia. 

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Tunisia, Đại sứ Nguyễn Huy Dũng đã có buổi gặp thân mật một số đại diện người Việt Nam sinh sống tại Tunisia. Đại sứ đã thăm hỏi tình hình cuộc sống của bà con, khẳng định chính phủ Việt Nam luôn quan tâm đến cuộc sống của người Việt Nam ở nước ngoài.

Cộng đồng người Việt tại Tunisia là nhân chứng sống cho quan hệ Việt Nam - Tunisia khi mà các gia đình Việt Nam - Tunisia đã có đến thế hệ thứ ba, thứ tư, hoà nhập tốt vào xã hội sở tại và đóng góp vào sự phát triển của Tunisia. Đại sứ vui mừng nhận thấy cộng đồng người Việt tại Tunisia tuy không đông nhưng hết sức đùm bọc, đoàn kết và luôn hướng về Tổ quốc. Đại sứ mong muốn bà con sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy tốt truyền thống của dân tộc Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam trong mắt nhân dân Tunisia.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.