Túng tiền, IS chuyển sang sòng bạc trực tuyến

Doanh thu từ dầu mỏ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã giảm mạnh, buộc chúng phải tìm kiếm nguồn thu mới, trong đó có việc xoay sang kinh doanh sòng bạc trực tuyến.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzya mới đây phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã cho biết thông tin trên.

Túng tiền, IS chuyển sang sòng bạc trực tuyến ảnh 1

Phiến quân của IS. Ảnh: The Telegraph

Ông Nebenzya cho biết: Sau khi bị đánh bại trong chiến dịch chống khủng bố của quân đội Syria dưới sự hỗ trợ từ Không quân Vũ trụ Nga, IS đã gặp khó khăn trong tiếp cận với nguồn dầu mỏ cũng như các kênh vận chuyển và buôn bán.

Theo ông Nebenzya, IS kiếm được nhiều nhất là 2 triệu USD/tháng vào cuối năm 2017. Tổng thu nhập của chúng tại Trung Đông đã giảm xuống chỉ còn 3 triệu USD/tháng.

Theo dữ liệu của Liên hợp quốc trong năm 2016, IS đã kiếm được 260 triệu USD từ việc buôn bán dầu mỏ.

IS ngày càng thành thạo trong sử dụng các công nghệ mới. Chúng ăn cắp tiền của người dân thường vô tội từ các cửa hàng internet.

Hãng tin TASS (Nga) dẫn lời đại sứ Nebenzya bổ sung: “Những tên phiến quân IS còn kiếm tiền qua sòng bạc trực tuyến”. Theo ông Nebenzya, IS còn tận dụng hệ thống thanh toán tài chính “chui” Hawala tại Trung Đông, châu Phi và châu Á mà các chuyên gia đánh giá rằng có liên quan tới rửa tiền và cung cấp tài chính cho khủng bố.

Ông Nebenzya đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cần chú ý tới xu hướng đầu tư kinh doanh ngoài phạm vi Trung Đông của IS.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.