Tổng thống Hàn Quốc sẽ ăn trưa với em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In sẽ dùng bữa trưa với em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong cuộc gặp với phái đoàn Triều Tiên tới dự Olympic ngày 10/2.
Tổng thống Hàn Quốc sẽ ăn trưa với em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un ảnh 1

Bà Kim Yo Jong - em gái của ông Kim Jong-un, tham gia lễ khánh thành một khu nhà ở tại thủ đô Bình Nhưỡng ngày 13/4/2017. Ảnh: Reuters

Theo thông tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc, phái đoàn quan chức Triều Tiên, do Chủ tịch Quốc hội Kim Yong Nam dẫn đầu, sẽ tới Hàn Quốc ngày 9/2. Sự có mặt của ông Kim Yong Nam, cùng với em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un, tại Olympic PyeongChang được giới quan sát đánh giá là bước đột phá về ngoại giao giữa hai miền Triều Tiên.

Chuyến thăm Hàn Quốc của em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên, bà Kim Yo Jong cũng đánh dấu lần đầu tiên một thành viên của gia đình ông Kim Jong Un tới Hàn Quốc kể từ sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Chỉ cách đây vài tháng, cuộc gặp em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên là một điều “không thể tưởng tượng được” đối với Hàn Quốc. Tuy nhiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In xem Olympic mùa đông là một cơ hội để tiến hành ngoại giao với Triều Tiên.

Về phía Mỹ, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, người dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Olympic, đã cáo buộc Bình Nhưỡng sử dụng sự kiện này vì những mục đích riêng. “Chúng tôi sẽ không cho phép Triều Tiên tuyên tuyền những thông điệp tiêu cực tại Olympic”, ông Mike Pence trả lời với các phóng viên trước khi rời khỏi Nhật Bản để tới Hàn Quốc.

Trong khi đó, Bình Nhưỡng đã hủy một cuộc gặp với phái đoàn Mỹ tại Olympic. Ông Jo Yong Sam, người đứng đầu Vụ Mỹ-Triều của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, ngày 8/2 nói rằng Triều Tiên “chưa bao giờ cầu xin Mỹ đối thoại” và chưa làm vậy lúc này. “Chúng tôi không có ý định gặp gỡ phía Mỹ trong chuyến thăm Hàn Quốc”, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA dẫn lời ông Jo Yong Sam cho hay.

Trần Minh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.