Từng bước phát huy hiệu quả Dự án hồ chứa nước Ea H’leo 1

Dự án hồ chứa nước Ea H’leo 1 (trên địa bàn xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt chủ trương đầu tư vào cuối năm 2017, tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Hồ chứa nước Ea H’leo 1 được khởi công từ tháng 2/2019, hoàn thành vào cuối năm 2021. Ảnh: Anh Dũng/TTXVN
Chú thích ảnh
Đây là công trình đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên có đập ngăn sông tạo hồ chứa. Ảnh: Anh Dũng/TTXVN

Dự án do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Thủy lợi 8 làm chủ đầu tư. Dự án được chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 2017-2021 triển khai xây dựng cụm công trình đầu mối và phụ trợ Hồ chứa nước Ea H’leo 1, được khởi công từ tháng 2/2019, hoàn thành vào cuối năm 2021. Giai đoạn 2021-2025 xây dựng hệ thống kênh mương Hồ Ea H’leo 1, được khởi công vào tháng 2/2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2024. 

Chú thích ảnh
Đập ngăn sông tạo hồ chứa được thiết kế là đập bê tông trọng lực, sử dụng phụ gia tro bay. Ảnh: Anh Dũng/TTXVN

Hồ chứa nước Ea H’leo 1 có dung tích thiết kế 26 triệu m3, cung cấp nước tưới cho khoảng 5.000 ha cây trồng và tạo nguồn cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, chăn nuôi trong vùng Dự án, góp phần nâng cao đời sống nhân dân trong khu vực huyện Ea H’leo. Đây là công trình đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên có đập ngăn sông tạo hồ chứa được thiết kế là đập bê tông trọng lực, sử dụng phụ gia tro bay.

Chú thích ảnh
Vào mùa khô, công trình điều tiết nước để tưới cho vùng hạ du. Ảnh: Anh Dũng/TTXVN

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, hồ chứa nước Ea H’leo 1 đã bắt đầu phát huy hiệu quả. Công trình đảm bảo nguồn nước tưới cho khoảng 1.000 ha cây công nghiệp, cây ăn trái như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng... của các xã quanh hồ; điều tiết khí hậu tiểu vùng; tạo cảnh quan. Để phát huy tối đa hiệu quả của dự án, hiện nay, hệ thống kênh chính đang tiếp tục được đầu tư xây dựng để dẫn nước về vùng hạ du hồ chứa.

Chú thích ảnh
Hồ chứa nước Ea H’leo 1 cung cấp nước tưới cho khoảng 5.000ha cây trồng và cung cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, chăn nuôi cho người dân. Ảnh: Anh Dũng/TTXVN
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.