Dự án hồ chứa nước Ta Hoét chậm tiến độ: Giải phóng mặt bằng đến đâu, thi công đến đó

Công trình Hồ chứa nước Ta Hoét ở thôn K’Rèn, xã Định An, huyện Đức Trọng là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng. Mặc dù đã được khởi công từ tháng 2/2023, nhưng cho đến nay, dự án này hầu như chưa thể triển khai do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Trước tình hình trên, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thi công theo phương pháp "cuốn chiếu".
Chú thích ảnh
Dự án Hồ chứa nước Ta Hoét sau khi hoàn thành sẽ cấp nước tưới cho diện tích 2.580 ha đất canh tác cho người dân; cấp bổ sung cho 500 ha thuộc khu tưới của hồ Tuyền Lâm; tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 65.000 dân... Ảnh: baolamdong.vn

Cụ thể, theo văn bản số 10963/UBND-TL ngày 11/12/2023, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu UBND huyện Đức Trọng và đơn vị chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư để bàn giao mặt bằng thi công dự án hồ chứa nước Ta Hoét theo lộ trình. Biện pháp thực hiện được yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai là giải phóng mặt bằng đến đâu thì thi công đến đó theo phương pháp "cuốn chiếu".

Đối với dự án này, giải pháp UBND tỉnh Lâm Đồng đặt ra để thực hiện trong thời gian tới là tiếp tục họp dân và vận động nhận tiền bồi thường; đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định canh cho các hộ dân; triển khai các công trình phụ trợ và các vị trí đã được bàn giao mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo kế hoạch đề ra; tiếp tục nắm bắt thông tin, kịp thời xử lý đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực dự án.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng, tính đến thời điểm cuối năm 2023, có tới 12 dự án lớn triển khai trên địa bàn chưa giải ngân hoặc giải ngân chậm. Cụ thể là Dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Tân Phú- Bảo Lộc giai đoạn 1; Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc- Liên Khương theo phương thức đối tác công tư; Dự án đường vành đai thành phố Đà Lạt và các cơ sở hạ tầng dân cư; Dự án hồ chứa nước Đông Thanh (huyện Lâm Hà)... Trong đó, Dự án hồ chứa nước Ta Hoét (xã Định An, huyện Đức Trọng) được bố trí gần 514 tỷ đồng trong năm 2023, sau gần 1 năm triển khai đến nay mới giải ngân được 0,1% kế hoạch vốn do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng…

Hồ chứa nước Ta Hoét được khởi công ngày 20/2/2023 tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, là công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng. Mục tiêu nhằm cấp nước tưới cho 2.580 ha đất canh tác, cấp nước sinh hoạt cho khoảng 65.000 người dân, kết hợp nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ, tạo cảnh quan du lịch, góp phần cải thiện tiểu khí hậu trong vùng dự án. Đây là công trình công cộng, hoàn toàn vì mục đích dân sinh và mất tới 10 năm tìm nguồn vốn thi công, nay đã được Chính phủ giao gần 982 tỷ đồng để xây dựng.

Dự án xây dựng hồ chứa nước Ta Hoét được triển khai rất cấp thiết. Vì sắp tới hồ chứa nước Tuyền Lâm tại thành phố Đà Lạt sẽ chỉ tập trung cung cấp nước cho thành phố Đà Lạt, dừng điều tiết nước để phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho huyện Đức Trọng. Tương lai, việc khoan giếng khai thác mạch nước ngầm sẽ bị hạn chế, dần phải chấm dứt. Hệ quả là gần 500 ha đất của huyện Đức Trọng sẽ gặp khó khăn về nguồn nước tưới, tác động thẳng đến việc sản xuất và đời sống của người dân, trong đó, khu vực ảnh hưởng trực tiếp là xã Hiệp An (trong đó có thôn K’Rèn). Ngoài ra, khi không có hồ điều tiết nước, thực trạng đến mùa mưa, nước từ thượng nguồn đổ về rất nhanh gây ngập úng, thiệt hại không nhỏ cho người dân, nhất là tại khu vực các thôn K’Rèn, K’Long của xã Hiệp An.

Diện tích đất phục vụ thi công dự án hồ chứa nước Ta Hoét khoảng 163ha; trong đó đất thu hồi của người dân là 97ha. Diện tích còn lại thuộc sông, suối, đường đi liên quan đến 171 hộ dân; trong đó có 108 hộ là người đồng bào K’ho tại thôn K'Rèn, xã Hiệp An. Trong quá trình triển khai dự án, trên một số trang mạng xã hội đăng tải thông tin tuyên truyền, kích động người dân, phần lớn là người đồng bào dân tộc thiểu số, đến khu vực lễ khởi công tạo điểm “nóng”. Một trong những lý do để các đối tượng tuyên truyền cản trở dự án trên là ở khu vực xây dựng hồ chứa nước Ta Hoét có dự án dự án sân golf, nhằm mục đích phục vụ lợi ích doanh nghiệp.

Ngày 6/7/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra văn bản, chấm dứt chủ trương cho phép Công ty TNHH đầu tư Hàn Việt chuyển nhượng tài sản trên đất tại dự án đầu tư "Sân golf và khu du lịch nghỉ dưỡng Đà Lạt" cho Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đà Lạt Fairy. Đây là dự án đã bị kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền, kích động đồng bào dân tộc thiểu số tụ tập đông người, khiếu nại phản đối chủ trương xây dựng hồ chứa nước Ta Hoét, phục vụ mục đích dân sinh của nhân dân xã Hiệp An và cả huyện Đức Trọng…

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.