Tưng bừng lễ mừng lúa mới của đồng bào dân tộc Xê Đăng

Ngày 25/10, các làng Kon Teo, Kon Pao, Đắk Lấp, Đắk Rờ Wang và Đắk Pờ Trang thuộc xã Đắk Pxi huyện Đắk Hà (Kon Tum) đã tổ chức lễ mừng lúa mới.

Ngày 25/10, các làng Kon Teo, Kon Pao, Đắk Lấp, Đắk Rờ Wang và Đắk Pờ Trang thuộc xã Đắk Pxi huyện Đắk Hà (Kon Tum) đã tổ chức lễ mừng lúa mới.

Năm nay lúa rẫy được mùa, người dân thuộc 5 làng ở Đắk Pxi đã tổ chức mừng lúa mới mong cho Yàng núi phù hộ cho lúa đầy kho, trâu bò đầy đàn, con cháu khỏe mạnh và luôn no cái chữ. Để chuẩn bị cho lễ này, gần 10 ngày qua người dân đã trang hoàng lại nhà rông của làng rực rỡ, tổ chức dựng cây nêu mừng lúa mới trước nhà rông. Mọi người thu hoạch lúa rẫy, tuốt lúa phơi khô sau đó cho vào gùi để cúng Yàng. Ngoài ra, mỗi gia đình trong làng đều góp một ghè rượu và đồ ăn như thịt gà, heo, cá, măng tre… để cúng Yàng và chung vui cùng dân làng.

Theo chị Y Dim - Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Pxi, đồng bào dân tộc Xê Đăng nơi đây luôn có truyền thống lưu giữ, bảo tồn các bản sắc văn hóa của dân tộc. Hàng năm các làng đều tổ chức lễ đâm trâu, lúa mới…. tại mỗi buổi lễ đều tổ chức đánh cồng chiêng. Những năm qua, các lễ hội của người dân, trong đó có lễ mừng lúa mới cũng đã được tổ chức theo hướng đơn giản, tiết kiệm nhưng vẫn giữ được nét văn hóa của cộng đồng.

Hoàng Cao Nguyên

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.