Tưng bừng Lễ hội đua bò Bảy Núi An Giang năm 2015

Trong không khí đón mừng lễ Sene Dolta (lễ cúng ông bà) truyền thống - một trong ba lễ hội lớn của đồng bào Khmer; tại huyện Tịnh Biên và Tri Tôn, tỉnh An Giang đồng loạt diễn ra Lễ hội đua bò Bảy Núi An Giang.

Lần đầu tiên kể từ năm 1992 đến nay, An Giang thực hiện chủ trương trao Lễ hội đua bò Bảy Núi An Giang về cho cộng đồng người Khmer. Tham gia Lễ hội đua bò Bảy Núi năm nay có 69 cặp bò, trong đó tại sân đua bò chùa Tà Miệt, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn có 32 cặp bò của bà con nhân dân các xã, thị trấn có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống trên địa bàn huyện Tri Tôn; tại sân đua bò Chùa Rô, ấp Vĩnh Thượng, xã An Cư, huyện Tịnh Biên có 37 cặp bò của bà con nhân dân các xã, thị trấn có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống trên địa bàn huyện Tịnh Biên. Lễ hội thu hút hàng ngàn người đến xem và cổ vũ cho các cặp bò đua.

Kết quả, tại huyện Tịnh Biên, cặp bò mang số 04 của ông Dương Văn Hiệp, ở xã Vĩnh Trung, đã xuất sắc giành giải nhất; giải nhì thuộc về cặp bò mang số 26 của ông Chau Sóc Yêm, ở xã An Cư; giải ba thuộc về cặp bò mang số đeo 37 của ông Chau Dếch, ở xã An Cư; cặp bò mang số 10 của ông Chau Chanh Ra, xã Văn Giáo giành giải tư. Ban tổ chức cũng trao 4 giải khuyến khích cho các cặp bò.

Còn tại huyệnTri Tôn, giải nhất được trao cho cặp bò mang số 07 của ông Nguyễn Văn Búp, ở xã Lương Phi; giải nhì thuộc về cặp bò mang số 25 của ông Nguyễn Văn Toàn, ở xã Lương Phi; giải ba thuộc về cặp bò mang số 17 của ông Trần Văn Kha, ở xã Lương Phi và giải tư thuộc về cặp bò mang số 12 của ông Võ Văn Hiệp, ở xã xã Ba Chúc. Bên cạnh đó, ban tổ chức trao 1 giải điều khiển bò giỏi nhất cho ông Nguyễn Văn Búp, ở xã Lương Phi và 5 giải khuyến khích.

Tưng bừng Lễ hội đua bò Bảy Núi An Giang năm 2015 ảnh 1

Bò đua chạy vòng tròn trên sân rộng.

Tưng bừng Lễ hội đua bò Bảy Núi An Giang năm 2015 ảnh 2

Các đôi bò đua bám sát nhau.

Tưng bừng Lễ hội đua bò Bảy Núi An Giang năm 2015 ảnh 3

Sân đua bò được làm như một cánh đồng.

Tưng bừng Lễ hội đua bò Bảy Núi An Giang năm 2015 ảnh 4

Điều khiển bò chạy đúng đường đua.

Tưng bừng Lễ hội đua bò Bảy Núi An Giang năm 2015 ảnh 5

Nhiều đôi bò đua đã gặp sự cố trên đường đua.

Tưng bừng Lễ hội đua bò Bảy Núi An Giang năm 2015 ảnh 6

Đông đảo người dân ra tận mép sân đua để cổ vũ.

Tưng bừng Lễ hội đua bò Bảy Núi An Giang năm 2015 ảnh 7

Bò đua được chọn lựa kỹ.

Tưng bừng Lễ hội đua bò Bảy Núi An Giang năm 2015 ảnh 8

Lãnh đạo xã và đại diện nhà chùa trao giải nhất cho cặp bò 04 của ông Dương Văn Hiệp.

Công Mạo

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.