Tưng bừng khai hội gò Đống Đa và khánh thành đền thờ vua Quang Trung

Sáng mùng 5 Tết Ất Mùi, đã diễn ra lễ kỷ niệm 226 năm chiến thắng quân xâm lược nhà Thanh và cắt băng khánh thành đền thờ vua Quang Trung.

Sáng mùng 5 Tết Ất Mùi đã diễn ra lễ kỷ niệm 226 năm chiến thắng quân xâm lược nhà Thanh và cắt băng khánh thành đền thờ vua Quang Trung. Đến dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo thành phố Hà Nội.

Khu đền thờ vua Quang Trung có 2 tầng, tầng 1 rộng 700 m2 dành để trưng bày các hiện vật lịch sử, tầng 2 là nơi thờ vua Quang Trung với diện tích 320 m2.

Cách đây vừa tròn 226 năm - mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, nghĩa quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ đã tiến công thần tốc, bất ngờ vào Thăng Long. Đỉnh cao là trận chiến đêm mùng 4, rạng mùng 5 tết Kỷ Dậu (tức ngày 29, 30 tháng 2 năm 1789) đồn trại giặc ở Khương Thượng bị phá huỷ khiến tên Thái thú Điền Châu Sầm Nghi Đống phải thắt cổ tự tử tại đây. Quân ta đã đánh bại hơn 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh.

Hàng năm, cứ vào ngày mồng 5 Tết, nhân dân thường tổ chức hội Gò Đống Đa để ôn lại những sự kiện lịch sử đã diễn ra tại nơi đây.

Một số hình ảnh tại lễ hội gò Đống Đa ngày mùng 5 tết Ất Mùi 2015:

Tưng bừng khai hội gò Đống Đa và khánh thành đền thờ vua Quang Trung ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt vòng hoa tưởng niệm Vua Quang Trung.

Tưng bừng khai hội gò Đống Đa và khánh thành đền thờ vua Quang Trung ảnh 2
Tưng bừng khai hội gò Đống Đa và khánh thành đền thờ vua Quang Trung ảnh 3

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và cắt băng khánh thành khu đền thờ vua Quang Trung.

Tưng bừng khai hội gò Đống Đa và khánh thành đền thờ vua Quang Trung ảnh 4
Tưng bừng khai hội gò Đống Đa và khánh thành đền thờ vua Quang Trung ảnh 5
Tưng bừng khai hội gò Đống Đa và khánh thành đền thờ vua Quang Trung ảnh 6
Tưng bừng khai hội gò Đống Đa và khánh thành đền thờ vua Quang Trung ảnh 7
Tưng bừng khai hội gò Đống Đa và khánh thành đền thờ vua Quang Trung ảnh 8
Tưng bừng khai hội gò Đống Đa và khánh thành đền thờ vua Quang Trung ảnh 9

Các đoàn dâng hương tại lễ kỷ niệm.

Tưng bừng khai hội gò Đống Đa và khánh thành đền thờ vua Quang Trung ảnh 10

Tưng bừng khai hội gò Đống Đa và khánh thành đền thờ vua Quang Trung ảnh 11

Tái hiện lại bối cảnh giặc Thanh chiếm thành Thăng Long và tàn sát dân lành.

Tưng bừng khai hội gò Đống Đa và khánh thành đền thờ vua Quang Trung ảnh 12

Hình ảnh vua Quang Trung chiến thắng trở về đem theo một cành đào tặng công chúa Ngọc Hân.

Tưng bừng khai hội gò Đống Đa và khánh thành đền thờ vua Quang Trung ảnh 13
Tưng bừng khai hội gò Đống Đa và khánh thành đền thờ vua Quang Trung ảnh 14

Đông đảo nhân dân đến dâng hương và tham dự lễ kỷ niệm.

Lê Phú

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.