Tuần Việt Nam tại Nga thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực

Ngày 17/4, chuỗi sự kiện Tuần Việt Nam đã khai mạc tại Ngôi nhà Nga về hợp tác khoa học-kỹ thuật quốc tế ở thủ đô Moskva.
Chú thích ảnh
 Quang cảnh phiên khai mạc. Ảnh: Lê Quang Vinh/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, chuỗi sự kiện kéo dài tới ngày 23/4, có chủ đề chung là "Các khía cạnh của Đông Nam Á: Việt Nam - Cửa ngõ vào châu Á", được tổ chức nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Trước đó một tuần, Khóa họp lần thứ 24 Ủy ban liên Chính phủ Việt - Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật cũng vừa kết thúc tại Hà Nội.

Lễ khai mạc Tuần Việt Nam, theo cả phương thức trực tiếp lẫn trực tuyến, có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học LB Nga Konstantin Mogilevsky; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Lê Xuân Định; Phó Tổng cục trưởng Cơ quan hợp tác LB Nga – Rossotrudnichestvo, Pavel Shevtsov; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Tuấn Anh; Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga Lê Đắc Quân; Chủ tịch Hội người Việt Nam tại LB Nga Đỗ Xuân Hoàng, cùng nhiều chuyên gia và học giả hai nước.

Trong bài phát biểu trực tuyến, Thứ trưởng Khoa học và giáo dục đại học LB Nga Konstantin Mogilevsky lưu ý đây là lần đầu tiên tổ chức một tuần chuyên đề về hợp tác với Việt Nam như vậy. Thứ trưởng Mogilevsky cũng cho biết Liên minh các trường đại học kỹ thuật Nga-Việt sẽ trở thành nhân tố quan trọng trong quan hệ hợp tác giáo dục thời gian tới, cung cấp cho ngành công nghiệp Việt Nam nguồn nhân lực trình độ cao. Liên minh dự kiến được thành lập trên cơ sở phối hợp giữa Đại học quốc gia Hà Nội cùng với Đại học Hàng không Moskva và Đại học Kỹ thuật điện Moskva. Thứ trưởng Mogilevsky cho biết thêm hiện các đơn vị liên quan đang nghiên cứu tổ chức Diễn đàn Hiệu trưởng các trường đại học Nga và Việt Nam lần thứ hai tại Moskva mùa Thu năm nay, cũng như Tuần lễ Nga tại Việt Nam.

Về phần mình, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Lê Xuân Định bày tỏ “Tuần Việt Nam” là cơ hội để các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp hai nước tìm hiểu thông tin, trao đổi kinh nghiệm, thiết lập mối quan hệ hữu nghị hợp tác. Thứ trưởng Lê Xuân Định bày tỏ tin tưởng sự kiện sẽ mang Việt Nam đến gần với bạn bè Nga hơn và mở ra nhiều cơ hội phát triển hợp tác nghiên cứu chung trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Đại diện lâm thời ĐSQ Việt Nam tại LB Nga Lê Đắc Quân (thứ hai từ trái qua) và ông Đỗ Xuân Hoàng (ngoài cùng bên trái), Chủ tịch Hội người Việt Nam tại LB Nga, tham dự phiên khai mạc. Ảnh: Lê Quang Vinh/TTXVN

Các sự kiện trong khuôn khổ Tuần Việt Nam tại Moskva được chia thành 3 lĩnh vực chính: định hướng thực hành, khoa học-kỹ thuật, và văn hóa. Chương trình gồm 8 cuộc hội thảo bàn tròn về kinh tế, khoa học, và giáo dục. Các đại biểu sẽ thảo luận về triển vọng hợp tác giữa Nga và Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng, khai thác dầu khí, y tế và công nghệ thông tin. Ngoài ra còn có các lớp học thực hành và bài giảng. Người nghe có cơ hội tìm hiểu về lịch sử và nghệ thuật của Việt Nam, tham gia các lớp học in tranh, thư pháp, làm quạt Việt, xếp giấy origami cũng như học hỏi bí quyết của các bậc thầy ẩm thực Việt Nam.

Các đơn vị tổ chức Tuần lễ Việt Nam là Ngôi nhà Nga về Hợp tác Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế, Viện Trung Quốc và châu Á đương đại trực thuộc Viện Hàn lâm khoa học LB Nga, Trung tâm Thông tin khoa học LB Nga. Sự kiện được Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học LB Nga cũng như Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga hỗ trợ.

Duy Trinh - Quang Vinh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.