Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hoá Việt Nam”

Sáng 24/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp báo giới thiệu chương trình tổng thể các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hoá Việt Nam” tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Sáng 24/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã giới thiệu chương trình tổng thể các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hoá Việt Nam” tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hoá Việt Nam” ảnh 1

Trong Tuần lễ "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hoá Việt Nam" sẽ diễn ra Lễ khánh thành quần thể chùa Khmer tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: H.T

Theo Kế hoạch, trong khuôn khổ Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hoá đặc sắc gồm: Chương trình khai mạc Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam”; Hội nghị “Tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị sổ 24/1998/TTg ngày 19/6/1998 của Thủ tưởng Chỉnh phủ về xây dựng, thực hiện hương ước quy ước của làng, thôn, ấp, bản, cụm dân cư”; Trại sáng tác điêu khắc Tây Nguyên; Chương trình giao lưu đoàn kết các dân tộc; Triển lãm, giới thiệu Văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam; Tái hiện không gian văn hóa Chợ nổi Nam Bộ và Chợ vùng cao phía Bắc; Tái hiện Hội đua bò Bảy Núi; Hội thảo với chủ đề: “Giải pháp để bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiếu số trong giai đoạn hiện nay”; Tái hiện Lễ hội Ok Om Bok; Các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật và giao lưu giữa cộng đồng các dân tộc…

Bên cạnh đó, các cộng đồng dân tộc có mặt hoạt động luân phiên tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam dịp này cũng sẽ tổ chức nhiều lễ hội đặc sắc: Lễ hội Om đin Om đang của dân tộc Khơ Mú (Sơn La); Nghi lễ Tết Xíp Xí của dân tộc Thái (Sơn La); Lễ hội Căm Mường của dân tộc Lự (Lai Châu); Lễ hội Nàng Hai của dân tộc Tày (Cao Bằng); Nghi thức đón dâu trong lễ cưới của dân tộc Mông (Hà Giang); Lễ Kết nghĩa của dân tộc Mơ Nông và Ê đê (Đắk Lắk); Trình diễn cồng Chiêng Tây Nguyên của dân tộc Gia Rai (Gia Lai)…

Đặc biệt, nhân dịp này, Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức Lễ khánh thành quần thể chùa Khmer thuộc Làng dân tộc Khmer - Khu các làng dân tộc III (Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam).

Phương Hà

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.