Tủa Thàng canh tác bền vững trên đất dốc

Những năm gần đây, UBND xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa (Điện Biên) đã đẩy mạnh việc đưa một số loại cây ngắn ngày như ngô, đậu tương vào gieo trồng theo hướng hàng hóa, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai trong sản xuất nông nghiệp, nhằm cải thiện nguồn thu nhập cho nhiều hộ gia đình trên địa bàn.

Những năm gần đây, UBND xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa (Điện Biên) đã đẩy mạnh việc đưa một số loại cây ngắn ngày như ngô, đậu tương vào gieo trồng theo hướng hàng hóa, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai trong sản xuất nông nghiệp, nhằm cải thiện nguồn thu nhập cho nhiều hộ gia đình trên địa bàn.

Tủa Thàng canh tác bền vững trên đất dốc ảnh 1

Cây ngô đang phát huy hiệu quả ở Tủa Thàng.

Với tổng diện tích tự nhiên của xã gần 8.900 ha, chủ yếu là đồi núi, có độ dốc cao, nên diện tích trồng lúa nước không nhiều. Để thay đổi tập quán sản xuất du canh trên nương, UBND xã đã phối hợp với trạm khuyến nông - khuyến lâm huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn nông dân vùng cao Tủa Thàng phương thức cach tác mới, áp dụng KH-KT vào sản xuất. Đồng thời vận động người dân sử dụng các giống ngô, đậu tương... cho năng suất cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, đất đai, khí hậu địa phương vào gieo trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích.


Các mô hình thử nghiệm đã đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, các cấp đảng, chính quyền xã Tủa Thàng đã tích cực vận động người dân nhân rộng mô hình này. Đến nay, xã Tủa Thàng đã xây dựng được vùng chuyên canh trồng ngô và đậu tương với gần 500 ha. Năng suất ngô và đậu tương luôn được duy trì trung bình từ 13 - 16 tạ/ha.


Cũng giống như nhiều gia đình khác ở thôn Làng Vồ 1, thay vì chỉ gieo cấy 1 vụ lúa nương như những năm trước, năm nay gia đình chị Vàng Thị Lỳ đã trồng 1 vụ ngô xen kẽ với 1 vụ đậu tương. So với trồng lúa nương 1 vụ thì thu nhập của gia đình chị Vàng Thị Lỳ đã tăng gần gấp 3 lần. Giá thành nông sản những năm gần đây ổn định, gia đình chị Lỳ và các hộ khác trong thôn đã tích cực đầu tư kinh phí vào việc mua giống, phân bón, nhằm nâng cao năng suất cây trồng. Đến nay, ở thôn có nhiều hộ khá lên từ sản xuất, kinh doanh ngô và đậu tương.


Chị Vàng Thị Lỳ phấn khởi khoe: “Trước đây gia đình tôi trồng 2 vụ lúa cũng không đủ ăn vì năng suất thất thường, năm được, năm mất. Năm nào cũng phải đề nghị Nhà nước hỗ trợ gạo cứu đói. Bây giờ trồng ngô, trồng đậu tương thì hiệu quả kinh tế hơn nhiều. Từ tiền bán ngô và đậu tương gia đình tôi đã có điều kiện cho con cái đến lớp học chữ đầy đủ, dựng được nhà mới và còn mua được tivi, xe máy...”.


Với giá thu mua ngô thành phẩm trên thị trường hiện nay, bình quân mỗi ha ngô, trừ chi phí, mỗi ha người dân thu lãi trên dưới 10 triệu đồng. Một số hộ có diện tích sản xuất lớn, cuộc sống đã đổi thay rõ rệt. Chủ trương đẩy mạnh thâm canh các loại cây ngắn ngày trên nương với độ dốc cao gắn với thị trường của cấp ủy, chính quyền xã Tủa Thàng đã thực sự mở ra hướng thoát nghèo bền vững cho bà con các dân tộc nơi đây.


Bài và ảnh: Trọng Thủy

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.