Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc - giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại

Ngày 15/5, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Bình Thuận tổ chức Hội thảo chuyên đề với nội dung “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại”.
Chú thích ảnh
Nhân dân bản Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng vui mừng chào đón Bác Hồ về thăm, ngày 20/2/1961. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, được tổ chức tại trường Dục Thanh - nơi Bác Hồ dừng chân dạy học trước khi Người ra đi tìm đường cứu nước.

Phát biểu tại hội thảo, Thạc sĩ Nguyễn Thị Thuận Bích, Hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh Bình Thuận,  nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, là người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam. Xuất phát từ giá trị văn hóa dân tộc được hun đúc trong lịch sử dựng nước và giữ nước, cùng với sự nghiên cứu, kế thừa tư tưởng, chủ nghĩa Mác-Lê nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hình thành và phát triển tư tưởng của mình về đại đoàn kết dân tộc. Thực tiễn 90 năm qua của Cách mạng Việt Nam đã chứng minh ý nghĩa vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ngoài việc khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận của tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Bác, hội thảo lần này còn đề cập đến những những bài học thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với việc thực hiện Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại hội thảo, gần 30 báo cáo khoa học, tham luận được trình bày, trong đó có những bài nêu bật tính ứng dụng và bài học kinh nghiệm trong việc phát huy sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại trong giai đoạn hiện nay như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự vận dụng của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay; “Lấy dân làm gốc”- Ngọn nguồn của Đại đoàn kết; Tăng cường khối đại đoàn kết trong việc tập hợp thanh niên ở cơ sở; Vận dụng chiến lược đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phòng, chống dịch COVID-19 ở nước ta…

Hồng Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.