“Tư tưởng của lãnh tụ Fidel Castro vẫn bất khả chiến bại”

Tổng thống Vênêxuêla Nicolas Maduro tuyên bố tư tưởng của lãnh tụ Cuba Fidel Castro vẫn là “bất khả chiến bại”, đồng thời khẳng định mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước chính là nhờ những lý tưởng cách mạng được châm ngòi từ cuộc khởi nghĩa do chính ông Fidel chỉ huy cách đây 6 thập kỷ.

Tổng thống Vênêxuêla Nicolas Maduro tuyên bố tư tưởng của lãnh tụ Cuba Fidel Castro vẫn là “bất khả chiến bại”, đồng thời khẳng định mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước chính là nhờ những lý tưởng cách mạng được châm ngòi từ cuộc khởi nghĩa do chính ông Fidel chỉ huy cách đây 6 thập kỷ.

“Tư tưởng của lãnh tụ Fidel Castro vẫn bất khả chiến bại” ảnh 1

Lãnh tụ Fidel Castro (trái) trao đổi với Tổng thống Vênêxuêla Maduro. Ảnh: Cubadebate

Nhân dịp tới Cuba dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày tấn công các trại lính Moncada, Tổng thống Maduro đã có cuộc gặp gỡ thân mật với lãnh tụ Fidel Castro trước khi trở về nước tối 27/7. Vị nguyên thủ Vênêxuêla và lãnh tụ huyền thoại của cách mạng Cuba đã nói chuyện về ý nghĩa lịch sử của sự kiện Moncada và về vai trò của cố Tổng thống Vênêxuêla Hugo Chavez trong việc liên kết các nước Mỹ Latinh và thực hiện ước mơ xây dựng một “Tổ quốc lớn ở châu Mỹ” của anh hùng giải phóng Simon Bolivar.


Tổng thống Vênêxuêla cũng được lãnh tụ Cuba tóm tắt chương trình nghiên cứu về vấn đề lương thực đang được triển khai tại quốc đảo này theo đề xuất của chính ông Fidel.


Nhân dịp này, Tổng thống Maduro cũng gửi tặng ông Fidel một bức họa do cố Tổng thống Chavez vẽ trong thời gian ông dưỡng bệnh tại La Habana, và một cuốn sách của nhà báo người Pháp Ignacio Ramonet với tựa đề “Cuộc đời thứ nhất của tôi” về cuộc phỏng vấn với ông Chavez.


Hoài Nam (P/v TTXVN tại Cuba)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.