Tù nhân người Mỹ tại Triều Tiên phải nhập viện

Kenneth Bae, công dân Mỹ gốc Hàn Quốc, đang phải chịu án tù lao động khổ sai tại Triều Tiên, đã được quản lý trại tù đưa vào viện cấp cứu do tình trạng sức khỏe suy giảm.

Kenneth Bae, công dân Mỹ gốc Hàn Quốc, đang phải chịu án tù lao động khổ sai tại CHDCND Triều Tiên, đã được quản lý trại tù đưa vào viện cấp cứu do tình trạng sức khỏe suy giảm.

Tù nhân người Mỹ tại Triều Tiên phải nhập viện ảnh 1

Kenneth Bae, công dân Mỹ gốc Hàn Quốc, đang phải chịu án tù lao động khổ sai tại Triều Tiên. Ảnh: Internet.


Ngày 11/8, em gái của ông Bae, Terri Chung, cho biết anh trai bà đã bị sụt 23kg, thận và gan đều có vấn đề. Theo bà Chung, anh trai bà đã bị nhốt tại một nhà tù dành cho người nước ngoài, phải đi cày và làm ruộng cho tới tận gần đây.

Bae, 45 tuổi, là chuyên quản lý và điều hành tour du lịch. Ông này bị bắt vào tháng 11/2012 khi dẫn một nhóm khách du lịch đi qua thành phố cảng Rason, phía bắc Triều Tiên.

Sau đó, Bae đã bị tòa án tối cao Triều Tiên tuyên phạt 15 năm tù lao động khổ sai về tội chống phá nhà nước khi cáo buộc ông này lợi dụng việc kinh doanh du lịch và truyền giáo để chuyển các tài liệu tuyên truyền phản động đồng thời thành lập các tổ chức phá hoại hòng lật đổ chính phủ Triều Tiên. Ông Bae đã bắt đầu thụ án kể từ ngày 14/5 vừa qua.

Tháng 7 vừa qua, gia đình Bae nhận được bức thư đầu tiên của ông kể từ khi bị giam giữ. Trong thư, Bae kể về tình trạng khắc khổ trong nhà tù, đồng thời kêu gọi chính phủ Mỹ tìm cách cứu mình.

Bộ ngoại giao Mỹ đã lên tiếng kêu gọi Triều Tiên thả ngay ông Bae vì các lý do nhân đạo, nhưng không cử đặc phái viên cấp cao tới Bình Nhưỡng để đàm phán, như từng làm trong quá khứ.

Lê Hoàng(theo AFP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.