Triều Tiên không dùng tù nhân Mỹ làm 'lá bài mặc cả'

Bình Nhưỡng ngày 5/5 tuyên bố sẽ không hoan nghênh hành động giải cứu công dân Mỹ đang bị bỏ tù Pae Jun-Ho, đồng thời khẳng định rằng Pae Jun-Ho sẽ không trở thành "quân bài mặc cả" trong bất cứ cuộc đối thoại chính trị nào với Washington.

Hãng thông tấn trung ương CHDCND Triều Tiên (KCNA) đưa tin Bình Nhưỡng ngày 5/5 tuyên bố sẽ không hoan nghênh bất cứ quan chức Mỹ nào tới giải cứu công dân Mỹ Pae Jun-Ho, tên quốc tịch Mỹ là Kenneth Bae, đang bị Bình Nhưỡng bỏ tù.

Đồng thời Triều Tiên cũng khẳng định Pae Jun-Ho sẽ không trở thành "quân bài mặc cả" trong bất cứ cuộc đối thoại chính trị nào với Washington.

Triều Tiên không dùng tù nhân Mỹ làm 'lá bài mặc cả' ảnh 1

Công dân Pae Jun-Ho, có tên quốc tịch Mỹ là Kenneth Bae hiện đang thi hành án tại Triều Tiên. Ảnh: nld.com.vn

KCNA dẫn lời một người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói: "Một số hãng truyền thông Mỹ cho rằng Triều Tiên đã cố lợi dụng vụ kiện Pae Jun-Ho làm quân bài mặc cả chính trị. Đây là phỏng đoán sai sự thật và lố bịch. Triều Tiên không có kế hoạch mới bất cứ nhân vật nào Mỹ liên quan tới vụ Pae Jun-Ho".

Pae Jun-Ho bị bắt tháng 11/2012 khi nhập cảnh vào thành phố cảng Rason ở miền đông bắc của Triều Tiên. Trong phiên tòa ngày 30/5, Pae Jun-Ho bị tuyên án 15 năm lao động khổ sai vì "có hành động thù địch" nhằm lật đổ chế độ ở Bình Nhưỡng.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.