Triều Tiên chuyển sang hệ thống đo lường quốc tế

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có chỉ thị kêu gọi sử dụng các hệ thống đo lường quốc tế, một động thái dường như để phù hợp với chính sách mở cửa của Bình Nhưỡng về khoa học và công nghệ.

Tạp chí “Nghiên cứu Ngôn ngữ Văn hóa” của Triều Tiên trong số ra mới nhất ngày 5/5 đã đăng chỉ thị của nhà lãnh đạo Kim Jong-un kêu gọi việc sử dụng các hệ thống đo lường quốc tế, một động thái dường như để phù hợp với chính sách mở cửa của Bình Nhưỡng về khoa học và công nghệ.

Triều Tiên chuyển sang hệ thống đo lường quốc tế ảnh 1

Ông Kim Jong-un. Ảnh: TTXVN

Kể từ khi lên nắm quyền, nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên Kim Jong-un đã nhấn mạnh tầm quan trọng của "xu hướng chung" trong khoa học và công nghệ. Trong bài phát biểu trên truyền hình nhân dịp đầu năm mới, phác thảo kế hoạch cho chính sách của đất nước năm 2013, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhấn mạnh tới tham vọng của đất nước trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Theo tạp chí trên, ông Kim Jong-un đã chỉ thị người dân nước mình hãy sử dụng các đơn vị đo lường quốc tế và ký hiệu cho phù hợp với thông lệ quốc tế. Các phương tiện truyền thông của Bình Nhưỡng, trong đó có Hhãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, cho đến nay đã sử dụng các đơn vị đo lường quốc tế và ký hiệu như kg, tấn, ha và cm. Tuy nhiên, các phương pháp đo lường này được cho là đã không được sử dụng trong các nhà máy và cửa hàng.

Tạp chí trên nhấn mạnh chỉ thị của lãnh đạo về sử dụng hệ thống đo lường quốc tế có thể giúp đất nước "tăng cường trao đổi và hợp tác quốc tế với nhiều quốc gia khác trên thế giới trong các lĩnh vực công nghiệp, khoa học và công nghệ, thậm chí cả trong các lĩnh vực của đời sống xã hội nói chung".


TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.