Triều Tiên có thể sớm khởi động lò phản ứng hạt nhân

CHDCND Triều Tiên có thể sớm khởi động một lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ vốn đã khiến giới quan sát lo ngại trong bối cảnh nước này vừa tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi vũ khí hạt nhân.

CHDCND Triều Tiên có thể sớm khởi động một lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ vốn đã khiến giới quan sát lo ngại trong bối cảnh nước này vừa tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Triều Tiên có thể sớm khởi động lò phản ứng hạt nhân ảnh 1

Công nhân Hàn Quốc dỡ hàng tại một điểm kiểm soát sau khi rời khu công nghiệp Kaesong ngày 27/4/2013. Ảnh: AFP/ TTXVN

Hãng tin AFP ngày 2/5 dẫn nguồn từ Viện Nghiên cứu Mỹ - Triều Tiên thuộc Đại học Johns Hopkins của Mỹ cho biết, những bức ảnh vệ tinh chụp vào tháng 3 và 4 vừa qua cho thấy dường như Triều Tiên đang có những hoạt động cuối cùng bên trong một lò phản ứng và đang dọn dẹp sau khi hoàn tất xây dựng. Cũng theo Viện này, nếu lời khẳng định của Triều Tiên về việc đã làm giàu được urani từ năm 2010 là đúng, Bình Nhưỡng có thể đã có đủ nguyên liệu để vận hành lò phản ứng hạt nhân trong vài năm.


Hai nhà khoa học Jeffrey Lewis và Nick Hansen của viện trên cho rằng hoạt động vận hành lò hạt nhân của Triều Tiên “có thể bắt đầu trong những tuần tới". Tuy nhiên, họ cũng nhận định Triều Tiên sẽ cần 9 đến 12 tháng để đưa nhà máy vào hoạt động đầy đủ.


Nhận định trên được đưa ra sau khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đe dọa tấn công phủ đầu bằng hạt nhân đối với Mỹ và đồng minh. Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần thứ ba hồi tháng 2/2013 và lần đầu hé lộ về việc xây dựng lò phản ứng nước nhẹ khi các nhà khoa học Mỹ đến thăm cơ sở hạt nhân Yongbyon hồi năm 2010.

Lò phản ứng nước nhẹ về bề ngoài có thể cung cấp năng lượng, nhưng cũng có thể được sử dụng để sản xuất plutonium dành cho phát triển vũ khí hạt nhân.

Trước báo cáo trên, Hàn Quốc bày tỏ lo ngại và cho biết cần phải xác nhận chắc chắn đây có phải là lò phản ứng nước nhẹ hay không. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-Seok cho biết: “Nếu đó là một lò phản ứng nước nhẹ, cần phải kiểm soát để nó không phục vụ mục đích phát triển vũ khí hạt nhân. Song nếu đó là một kiểu lò phản ứng khác, có thể nó được dùng để sản xuất thêm plutonium”.


Cùng ngày 2/5, Hàn Quốc cho biết đã quyết định cung cấp 300 tỷ uôn (273 triệu USD) cho 123 công ty nước này buộc phải ngừng hoạt động tại khu công nghiệp Kaesong. Đây là khoản tài trợ khẩn cấp nhằm giúp các công ty này giải quyết khó khăn tài chính trước mắt và là số tiền tối đa chính phủ có thể cấp trong giai đoạn hiện nay.


Triều Tiên cấm các nhân viên người Hàn Quốc vào Kaesong từ ngày 3/4, sau đó rút toàn bộ 53.000 công nhân Triều Tiên làm việc tại đây, khiến hoạt động sản xuất tại khu công nghiệp vốn là biểu tượng hợp tác liên Triều này bị ngừng trệ. Hàn Quốc cũng đã quyết định rút toàn bộ nhân viên sau khi Bình Nhưỡng bác đề xuất đối thoại về khu công nghiệp này.


Tòa án Tối cao Triều Tiên cũng thông báo vừa tuyên án một công dân Mỹ 15 năm tù lao động khổ sai vì có "những hành vi thù địch" chống phá chính quyền Bình Nhưỡng. Bị cáo tên là Kenneth Bae, người Mỹ gốc Hàn Quốc, đã thừa nhận âm mưu lật đổ chế độ ở Triều Tiên. Mỹ từng kêu gọi thả tự do cho người này vì "lý do nhân đạo".


L.H (tổng hợp)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.