Từ ngày 22/2, nhiệt độ Hà Nội sẽ giảm sốc tới 10 độ C

Dự báo đêm nay 21/2, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc và một số nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ, gần sáng và ngày mai (22/2) sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều nay (21/2): Không khí lạnh đã tiến đến gần vùng biên giới phía Bắc của nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ; từ đêm mai 22/2, ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Từ ngày mai 22/2 gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều và đêm mai 22/2, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao dưới 9 độ.

Hà Nội từ ngày mai (22/2) có mưa nhỏ; từ đêm mai 22/2, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ từ trưa và chiều ngày mai 22/02 gió chuyển hướng đông bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6, phía Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Từ ngày 22/2, nhiệt độ Hà Nội sẽ giảm sốc tới 10 độ C ảnh 1

Miền Bắc mưa rét trong vài ngày tới.

Thời tiết đêm 21, ngày 22/2:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ. Trời chuyển rét. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ, riêng khu Tây Bắc 22-25 độ, có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ sau có gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời chuyển rét, vùng núi chiều mai rét đậm. Độ ẩm từ 73 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ, vùng núi 15-18 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào. Gió nhẹ sau có gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trưa chiều mai trời chuyển rét. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 17 - 20 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ, phía Nam 22-25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc chiều mai nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, phía Nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 52 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ sau có gió đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét. Độ ẩm từ 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Trang Thu/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.