Từ ly cà phê sáng đến lá phiếu niềm tin ở các cử tri TP Hồ Chí Minh

Qua các buổi cà phê sáng mạn đàm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Quốc hội, HĐND các cấp, cử tri phường Bình Thạnh có thêm thông tin, cơ sở đánh giá và lựa chọn người đại diện xứng đáng, thể hiện trách nhiệm công dân qua từng lá phiếu.
Chú thích ảnh
Cử tri phường Bình Thạnh tham dự chương trình Cà phê sáng đại đoàn kết ngày 28/2.

Ngày 28/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Hội Cựu chiến binh phường Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) đồng loạt tổ chức chương trình “Cà phê sáng đại đoàn kết” tại 10 đơn vị bầu cử trên địa bàn, tạo không gian mạn đàm tiểu sử, chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Từ những cuộc trò chuyện bên ly cà phê sáng, cử tri có thêm thông tin, cơ sở để “chọn mặt gửi vàng” qua lá phiếu.

Tại đơn vị bầu cử số 3 (304/94 đường Bùi Đình Túy), chương trình có sự tham dự của ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh. Không khí buổi mạn đàm diễn ra cởi mở, thẳng thắn. Các đại biểu cùng trao đổi, phân tích về tiểu sử, quá trình công tác, phẩm chất chính trị cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên, đặc biệt là những người ứng cử đại biểu HĐND phường.

Chú thích ảnh
Cử tri nghiên cứu tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND phường.

Ông Nguyễn Công Việt, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Khu phố 16, cho biết, qua nghiên cứu hồ sơ và lắng nghe phần trao đổi tại buổi mạn đàm, ông đã xác định được ứng cử viên mình tin tưởng. Điều quan trọng không chỉ là thành tích công tác mà còn ở tinh thần trách nhiệm, sự gần gũi và khả năng lắng nghe ý kiến nhân dân. “Cử tri chúng tôi cần những người đại diện thật sự hiểu dân, sát dân và dám nói lên tiếng nói của dân”, ông Việt chia sẻ.

Chú thích ảnh
Lực lượng MTTQ và các đoàn thể phường Bình Thạnh phối hợp tổ chức chương trình tại 10 đơn vị bầu cử.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Lê Quan, Trưởng Khu phố 18 cho rằng, các buổi cà phê mạn đàm giúp cử tri hiểu sâu hơn về từng ứng cử viên thay vì chỉ đọc thông tin khái quát. Qua trao đổi hai chiều, người dân có điều kiện phân tích, so sánh và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định. “Lá phiếu tuy nhỏ, nhưng thể hiện trách nhiệm lớn. Khi nắm rõ thông tin, chúng tôi càng thấy rõ vai trò của mình trong việc lựa chọn người đại diện xứng đáng”, ông Lê Quan nói.

Thông tin về công tác chuẩn bị bầu cử, ông Vũ Ngọc Tuất cho biết đến thời điểm này, các bước triển khai cơ bản đúng tiến độ. Phường đang tập trung tổ chức để các ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc và vận động bầu cử theo đúng quy định; đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Chú thích ảnh
Không khí trao đổi cởi mở, thẳng thắn tại buổi cà phê sáng đại đoàn kết.

Theo ông Vũ Ngọc Tuất, bên cạnh các hội nghị chính thức, mô hình “Cà phê đại đoàn kết” hay những buổi mạn đàm thời sự đã phát huy hiệu quả thiết thực. Không gian gần gũi, thân tình giúp người dân mạnh dạn nêu ý kiến, đặt câu hỏi, từ đó tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong cộng đồng. “Đây là cách làm linh hoạt, phù hợp thực tiễn cơ sở, góp phần quan trọng để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và thành công", ông Ngọc Tuất nói.

Chú thích ảnh
Mô hình Cà phê đại đoàn kết giúp cử tri có thêm thông tin trước ngày bầu cử.

Đặc biệt, phường Bình Thạnh cũng chú trọng bảo đảm quyền bầu cử của mọi công dân, kể cả người tạm trú, lao động nhập cư. Công tác rà soát danh sách cử tri, tuyên truyền lưu động và thông tin qua các kênh khu phố được đẩy mạnh nhằm không bỏ sót trường hợp nào đủ điều kiện tham gia.

Từ những ly cà phê sáng giản dị, tinh thần dân chủ được lan tỏa sâu rộng. Khi cử tri được cung cấp đầy đủ thông tin và có diễn đàn trao đổi thẳng thắn, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là sự gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Tin, ảnh: PV/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.